Tiếng Việt | English

23/04/2016 - 15:11

TAND TP.Tân An: Xét xử lưu động 3 vụ án

Sáng ngày 23-4-2016, tại công viên TP.Tân An, TAND TP.Tân An xét xử lưu động 3 vụ án gồm: Nguyễn Đức Lập cướp tài sản, Phùng Tấn An mua bán trái phép chất ma túy và Nguyễn Thành Phát cướp tài sản.


Xét xử Nguyễn Đức Lập cướp tài sản.

Theo diễn biến phiên tòa: Vào tối ngày ngày 29-12-2015, tại đường Phạm Văn Điền, xã An Vĩnh Ngãi, TP.Tân An, tỉnh Long An, Nguyễn Đức Lập, SN 1990, ngụ phường Tân Khánh, TP.Tân An mượn xe của cha vợ (rồi tự thay biển số) chặn xe của chị Nguyễn Thị Thu Hiền ngụ xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành, tỉnh Long An (là công nhân trên đường đi làm về) để cướp tài sản gồm 470.000 đồng tiền mặt và một đôi bông tai, tổng tài sản trị giá 960.000 đồng. Do chị Hiền chạy và tri hô, Lập lên xe tẩu thoát. TAND TP Tân An tuyên phạt Lập 3 năm 6 tháng tù.

Phùng Tấn An phạm tội buôn bán trái phép chất ma túy.

Phùng Tấn An, SN 1997, ngụ phường 6, TP.Tân An là đối tượng nghiện ma túy, vào ngày 21-11-2015, An mượn xe của người yêu là LHTT lên TP.HCM mua ma túy về bán lại cho Phong, Cảnh sát hình sự TP.Tân An theo dõi bắt quả tang. Tòa tuyên xử An 3 năm tù.


Người dân dự xem phiên tòa khá đông.

Vào chiều ngày 8-12-2015, Nguyễn Thành Phát, SN 1993, ngụ xã Tân Hòa Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang điều khiển xe mô tô BS 51X5 4846 đến phường 3, TP.Tân An, tỉnh Long An và thực hiện hành vi cướp tài sản của chị Dương Thị Hằng, tài sản bị cướp là sợi dây chuyền vàng trị giá 27,6 triệu đồng và sau đó Phát nhanh chóng tẩu thoát. Hội đồng xét xử tuyên Phát bị 4 năm tù./.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết