Tiếng Việt | English

23/04/2016 - 01:29

Trộm tài sản = 9 tháng tù

Ngày 22-4-2016, Tòa án nhân dân huyện Tân Hưng, tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự. Tuyên phạt 9 tháng tù đối với bị cáo Lê Minh Phương cư ngụ thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang về hành vi trộm cắp tài sản.

 Lê Minh Phương tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vào khoảng 1 giờ ngày 14-3-2016 tại tiệm cắt tóc Nhựt Trình, khu phố Gò Thuyền A, thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng. Lê Minh Phương lợi dụng lúc đêm tối, đột nhập vào tiệm lấy trộm tài sản của chị Bùi Thị Kim Nghĩa, Ngô Thị Bích Huyền và Nguyễn Thị Thúy Linh gồm 2 điện thoại di động, 1 nhẫn vàng, 10,9 triệu đồng tiền Việt Nam, 9 USD và một số tiền Campuchia. Tổng giá trị tài sản Phương trộm là 12,781 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Phương thành khẩn nhận tội với hành vi phạm pháp của mình. Hội đồng xử án Tòa án nhân dân huyện Tân Hưng tuyên phạt bị cáo Lê Minh Phương 9 tháng tù. Đây là cái giá phải trả cho những ai lười lao động muốn có đồng tiền bất chính./.

Văn Đát 

Chia sẻ bài viết