Tiếng Việt | English

02/06/2023 - 09:24

Tăng cường phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép, tội phạm mua, bán người (Bài 2)

Những lời hứa tìm “việc nhẹ, lương cao” bên nước bạn Campuchia vẫn được các đối tượng rao nhan nhản trên mạng xã hội. Nhưng việc xuất ngoại tìm việc làm lại thường không được thực hiện chính ngạch dù trên địa bàn tỉnh Long An có cửa khẩu quốc gia và quốc tế.
Hàng loạt công dân “vỡ mộng” làm giàu bằng “việc nhẹ, lương cao” được nước bạn trao trả sau các đợt truy quét lao động bất hợp pháp của lực lượng chức năng Campuchia cùng nhiều vụ việc xuất, nhập cảnh trái phép được kịp thời phát hiện cho thấy đa số họ đều bị lợi dụng, bóc lột sức lao động, thậm chí dễ trở thành nạn nhân của hoạt động tội phạm mua, bán người.

Bài 2: Đừng để sập bẫy, trở thành nạn nhân mua, bán người

Dù thời gian qua, các phương tiện thông tin, truyền thông nhiều lần cảnh báo về thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao” nhưng một phần do thiếu hiểu biết, tin vào những lời dụ dỗ, nhiều người vẫn cố thực hiện hành vi xuất cảnh trái phép sang nước bạn làm việc. Nơi xứ người, khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, những người này không chỉ bị bóc lột lao động mà còn rất dễ trở thành nạn nhân của tội phạm mua, bán người.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây bắt giữ 2 đối tượng có hành vi xuất cảnh trái phép, vụ việc xảy ra ngày 14/5/2023

Hàng loạt vụ xuất, nhập cảnh trái phép được phát hiện

Tỉnh Long An với đường biên giới dài trên 134km, trải dài qua 5 huyện: Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Đức Huệ và thị xã Kiến Tường, tiếp giáp tỉnh Svay Rieng và Prey Veng, Vương quốc Campuchia. Với đường biên giới dài, đầy đủ hệ thống cửa khẩu (CK) như CK phụ, CK quốc gia, quốc tế cùng nhiều đường mòn, lối mở, tắt giúp người dân thuận tiện qua lại biên giới làm ăn, trao đổi hàng hóa. Tuy nhiên, đây cũng là điều kiện để một số đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Theo Thượng tá Lê Thanh Thủy - Trưởng Công an huyện Vĩnh Hưng, từ đầu năm 2022 đến nay, trên toàn tuyến biên giới Vĩnh Hưng xảy ra 12 vụ/34 đối tượng, trong đó, xuất cảnh trái phép 7 vụ/24 đối tượng, nhập cảnh trái phép 5 vụ/10 đối tượng; lực lượng chức năng xử lý vi phạm hành chính đối với 10 vụ/30 đối tượng, khởi tố 2 vụ/4 đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Trưa ngày 27/4/2023, trong quá trình tổ chức tuần tra, kiểm soát trên Đường tỉnh 831C, tổ tuần tra Công an huyện Vĩnh Hưng phát hiện xe ôtô mang biển kiểm soát 66A-07748 có dấu hiệu nghi vấn di chuyển từ xã Vĩnh Bình hướng về khu vực biên giới. Ngay sau đó, lực lượng Công an huyện trao đổi nhanh với Đồn Biên phòng (ĐBP) Long Khốt cùng Công an xã Thái Bình Trung tập trung đeo bám, chốt chặn các đối tượng tại các điểm chốt trên tuyến biên giới. Đến 13 giờ 55 phút, chiếc xe ôtô trên di chuyển rồi dừng trước nhà ông Dương Quốc Thảo (ấp Trung Chánh, xã Thái Bình Trung) bỏ lại 2 người đàn ông. Khi ông Thảo chở 2 người đàn ông này chuẩn bị vượt qua đường biên giới để đi sang Campuchia thì lực lượng biên phòng, công an đón chặn, bắt giữ.

Qua làm việc, ông Thảo thừa nhận được một người thuê chở sang biên giới với giá 400.000 đồng. Riêng 2 người đàn ông được xác định tên Shi Chang Chang (30 tuổi) và Wu Chao (31 tuổi) đều có quốc tịch Trung Quốc, với mục đích vượt biên trái phép để qua làm việc trong các casino.

Tại huyện Tân Hưng, từ năm 2021 đến nay, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã phát hiện 44 vụ/203 trường hợp, gồm: 158 người Việt Nam, 40 người nước ngoài và 5 người không có quốc tịch liên quan đến hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép cũng như tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép. Qua các vụ việc được phát hiện, lực lượng chức năng xử lý vi phạm hành chính 126 trường hợp với số tiền gần 475 triệu đồng, khởi tố 9 vụ/28 bị can. Còn tại huyện Đức Huệ,

Thiếu tá Trần Ngọc Dương - Phó Đồn trưởng nghiệp vụ, ĐBP CK Mỹ Quý Tây, cho biết, từ năm 2022 đến nay, đơn vị phát hiện, xử lý 19 vụ/81 đối tượng liên quan đến các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép, trong đó, khởi tố 4 vụ/6 đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Hay tại thị xã Kiến Tường, Đại úy Lê Thành Danh - Phó Đồn trưởng nghiệp vụ, ĐBP CK Quốc tế Bình Hiệp, cũng thông tin, từ năm 2022 đến nay, đơn vị phát hiện 14 vụ/43 đối tượng liên quan đến hành vi xuất, nhập cảnh trái phép. Trong đó, có 7 vụ/30 đối tượng là công dân được nước bạn trao trả sau các đợt truy quét lao động bất hợp pháp.

Bắt đối tượng truy nã về tội mua, bán người

Khoảng 23 giờ ngày 25/5/2023, từ công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường 3, Đội Cảnh sát hình sự TP.Tân An phối hợp Công an quận 12, TP.HCM bắt giữ đối tượng Lê Thanh Đoàn (37 tuổi, ngụ thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội) khi y đang lẩn trốn tại nhà trọ của người quen trên địa bàn phường 3, TP.Tân An. Đoàn là "mắt xích" quan trọng trong đường dây mua, bán người bị Công an quận 12, TP.HCM triệt phá thời điểm tháng 12/2022.

Theo đó, cuối tháng 12/2022, lực lượng Công an quận 12, TP.HCM ập vào khách sạn do vợ chồng Lê Thanh Đoàn và Lê Thị Huệ làm chủ. Tại đây, lực lượng công an phát hiện 11 cô gái đang bị giam lỏng, ép bán dâm. Các đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án gồm Vũ Đức Hoàng, Vũ Hoàng Tân, Phạm Hoàng Em và Vũ Văn Tuấn để điều tra về hành vi mua, bán người dưới 16 tuổi và bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật. Riêng vợ chồng Lê Thanh Đoàn bỏ trốn.

Nguy cơ trở thành nạn nhân mua, bán người

Trong năm 2022, Công an huyện Vĩnh Hưng ngăn chặn thành công nhóm đối tượng chuẩn bị xuất cảnh trái phép qua Campuchia để bán thận. Theo đó, qua công tác nghiệp vụ và quản lý địa bàn, khoảng 18 giờ ngày 24/6/2022, Công an huyện Vĩnh Hưng phát hiện nhóm 4 người Việt Nam đi xe ôtô 7 chỗ mang biển kiểm soát 11A-000.17 đang tập kết tại nhà ông Nguyễn Văn Phúc (49 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng) có dấu hiệu nghi vấn chuẩn bị xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Sau đó, lực lượng Công an huyện Vĩnh Hưng phối hợp Công an xã Khánh Hưng, ĐBP Bến Phố tiến hành bắt giữ và mời các đối tượng về Trạm Biên phòng Tà Nu, ĐBP Bến Phố để xác minh.

4 đối tượng chuẩn bị xuất cảnh trái phép, gồm: Ngô Thanh N. (thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu), Lê Khả V. (TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), Nguyễn Vũ Nhân T. (quận 4, TP.HCM) và Thào Seo V. (huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang). Điều đáng nói, 4 đối tượng này có độ tuổi rất trẻ (từ 16-35 tuổi). Cả 4 đối tượng đều thừa nhận mục đích xuất cảnh sang Campuchia để tìm kiếm việc làm và bán thận. Từ kết quả điều tra, cơ quan an ninh điều tra khởi tố đối với Nguyễn Văn Phúc và Trần Tuấn Hải (37 tuổi), cùng ngụ xã Khánh Hưng, về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Ngày 09/02/2023, ĐBP Sông Trăng (huyện Tân Hưng) phối hợp các lực lượng phát hiện tại bờ Nam kênh Cái Cỏ phía Việt Nam trên địa bàn ấp Cây Me, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng có 4 đối tượng nghi có hành vi tìm đường xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Qua đấu tranh, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Hữu Quý (38 tuổi, ngụ huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) tổ chức xuất cảnh trái phép cho các đối tượng, gồm: Nguyễn Xuân Hùng (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ), Phan Thị Thoa và Lò Thị Sinh, cùng ngụ huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Các đối tượng thừa nhận vào đầu năm 2023, sử dụng mạng xã hội, Facebook để tìm kiếm việc làm. Sau đó, được một tài khoản trên mạng hướng dẫn là qua casino bên Campuchia chơi đánh bạc, ít vốn, nhanh kiếm lời. Đồng thời, người này còn hướng dẫn Hùng, Thoa và Sinh đi xe từ tỉnh Lai Châu đến sân bay Nội Bài rồi bay vào TP.HCM. Sau đó, tài khoản này tiếp tục hướng dẫn 3 người đi xe taxi đến xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, chờ người đón sang Campuchia.

Đại úy Nguyễn Hùng Cường - Phó Đồn trưởng nghiệp vụ, ĐBP Sông Trăng, khuyến cáo: "Mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn dụ dỗ qua nước ngoài làm "việc nhẹ, lương cao", không tham gia thực hiện hành vi xuất, nhập cảnh trái phép để tránh sập bẫy và có thể trở thành nạn nhân của tội phạm mua, bán người”./.

(còn tiếp)

Kiên Định - Văn Đát

 Bài 1: Vỡ mộng “việc nhẹ, lương cao” nơi xứ người

Sau những đợt các lực lượng chức năng phía Campuchia tăng cường truy quét lao động bất hợp pháp, hàng chục công dân được trao trả về Việt Nam, trong đó có tỉnh Long An. Đa số nạn nhân được trao trả qua các cửa khẩu tại tỉnh đều từ địa phương khác, không có tài sản và phải làm việc với cường độ cao, thời gian làm việc dài, hoàn toàn không có chuyện “việc nhẹ, lương cao” như họ từng được quảng cáo khi quyết định sang xứ người.

Chia sẻ bài viết