Tiếng Việt | English

20/11/2023 - 09:56

Tăng cường tuyên truyền an toàn giao thông trong công nhân

Để đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), Công an tỉnh Long An đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có phối hợp Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT.

Công an tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền an toàn giao thông trong công nhân, lao động

Công tác này nhằm từng bước nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật; góp phần phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về ATGT, giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm TTATGT. Từ đó, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, tình hình TTATGT có lúc, có nơi trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp; văn hóa tham gia giao thông chưa được hình thành rõ nét; vi phạm về TTATGT còn xảy ra trên lĩnh vực đường bộ, đường thủy.

Trên địa bàn tỉnh có 41 khu, cụm công nghiệp đang hoạt động, trên 11.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư trong và ngoài nước, thu hút gần 400.000 lao động nhập cư đến làm ăn, sinh sống. Vì vậy, người tham gia giao thông ngày càng tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gia tăng về TNGT.

Qua ghi nhận tại nhiều tuyến đường ở khu vực có các khu, cụm công nghiệp tại huyện Bến Lức, Đức Hòa, Cần Đước, Cần Giuộc, tình trạng công nhân, người lao động vi phạm TTATGT vẫn xảy ra nhiều. Hành vi phổ biến mà công nhân, người lao động thường vi phạm là điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm; chạy ngược chiều; phóng nhanh qua đường; đi không đúng phần đường, làn đường; luồn lách trước đầu xe lớn để kịp giờ làm; sử dụng rượu, bia sau khi tan ca và nhiều hành vi khác;...

“Vào buổi chiều tối, lưu lượng người và phương tiện lưu thông trên Đường tỉnh 825 đoạn qua các xã: Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông và thị trấn Đức Hòa (huyện Đức Hòa) rất đông. Tuy nhiên, nhiều công nhân, lao động điều khiển phương tiện lưu thông lấn làn, thậm chí nhiều trường hợp chạy ngược chiều, dừng xe dưới lòng, lề đường để mua hàng hóa” - ông Nguyễn Văn Lâm, người dân ở ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, nói.

Trong tháng 10/2023, Công an tỉnh và LĐLĐ tỉnh triển khai kế hoạch phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT trong đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2023-2025.

Theo Đại tá Trần Văn Hà - Phó Giám đốc Công an tỉnh, thực hiện kế hoạch, lực lượng công an các cấp phối hợp LĐLĐ cùng cấp triển khai đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về TTATGT có trọng tâm, trọng điểm, đổi mới phương pháp tuyên truyền theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp thu, phù hợp với từng đối tượng.

Công an tỉnh còn phối hợp Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị chức năng rà soát, điều chỉnh những bất cập liên quan đến công tác tổ chức giao thông trên các tuyến đường xung quanh các khu, cụm công nghiệp, bảo đảm TTATGT. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm đối với phương tiện đưa đón công nhân vi phạm quy định về TTATGT và các điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ôtô. Kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các bến đò ngang không có giấy phép hoạt động, các phương tiện thủy không trang bị phao, áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân hoặc không bảo đảm an toàn.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Phạm Thị Quyên cho biết, thực hiện kế hoạch phối hợp, LĐLĐ các cấp phối hợp lực lượng công an tổ chức tập huấn, nâng cao trình độ kỹ năng, nghiệp vụ, cập nhật thông tin cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong hệ thống Công đoàn về công tác bảo đảm TTATGT; đồng thời, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh và nguy cơ TNGT, các kỹ năng giao thông an toàn.

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh tiếp tục nhân rộng mô hình Khu nhà trọ công nhân ATGT tại các khu, cụm công nghiệp, tạo sự lan tỏa, tích cực hưởng ứng tham gia của đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh; vận động các doanh nghiệp triển khai tốt công tác vận chuyển, đưa đón người lao động; tuyên truyền, vận động công nhân, người lao động đón xe khách trong bến xe và các điểm đón trả khách được quy định; phối hợp ban quản lý các khu, cụm công nghiệp tổ chức xe đưa đón công nhân về quê đón tết, các ngày nghỉ lễ nhằm giảm TNGT và ùn tắc giao thông tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết