Tiếng Việt | English

27/10/2022 - 08:31

Tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, 2 bị cáo lĩnh hơn 18 năm tù

Tòa án nhân dân (TAND) TP.Tân An, tỉnh Long An vừa mở phiên tòa xét xử đối với các bị cáo: Dương Bá Tước (44 tuổi, ngụ phường 1, TP.Tân An) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Nguyễn Thanh Toản (35 tuổi, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, khoảng 12 giờ ngày 03/10/2021, Dương Bá Tước điều khiển xe môtô mang biển kiểm soát 62M3-5436 đến chợ Bến Lức (thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức) để mua ma túy đem về sử dụng.

Khi đến chợ Bến Lức, Tước chạy môtô xung quanh để tìm đối tượng tên Trí (trước đây, Tước đã mua ma túy của Trí) để mua ma túy với số tiền 1 triệu đồng. Sau đó, Tước điều khiển xe về TP.Tân An.

Khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, Tước điện thoại cho Nguyễn Thanh Toản (đang ở trọ tại đường Huỳnh Châu Sổ, phường 6, TP.Tân An) để mượn phòng sử dụng ma túy. Được Toản đồng ý, Tước chạy xe đến và rủ Toản cùng sử dụng ma túy. Đồng thời, Toản xin Tước cho đứa em là Châu Ngọc Bình đến sử dụng. Khi cả 3 người đang sử dụng ma túy thì Nguyễn Thanh Thiên đến chơi tại phòng trọ của Toản và cùng sử dụng ma túy.

Khoảng 18 giờ 15 phút, khi cả nhóm đang sử dụng ma túy thì bất ngờ lực lượng công an kiểm tra phòng trọ. Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong túi quần của Tước cất giữ 8 gói nylon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy nên lập biên bản quả tang và thu giữ toàn bộ tang vật.

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh xác định, tinh thể màu trắng đựng trong 8 gói nylon được niêm phong là ma túy, loại Methamphetamine với tổng khối lượng 1,3546g.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND TP.Tân An khẳng định, các bị cáo dù biết rõ tác hại của ma túy và nhận thức được hành vi tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện, thể hiện sự coi thường pháp luật. Hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của các bị cáo: Dương Bá Tước và Nguyễn Thanh Toản có tính chất đồng phạm nhưng không có sự phân công, cấu kết chặt chẽ nên là đồng phạm giản đơn.

Từ đó, Hội đồng xét xử TAND TP.Tân An quyết định tuyên phạt bị cáo Dương Bá Tước mức án 2 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, 8 năm 6 tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt, Dương Bá Tước phải chịu mức án 11 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thanh Toản nhận mức án 7 năm 6 tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy./.

Nhật Minh

Chia sẻ bài viết