Tiếng Việt | English

17/05/2022 - 17:12

Thăm, tặng quà công đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động  

Ngày 17/5, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà công đoàn viên, công nhân, lao động bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động nặng từ 61% trở lên tại huyện Bến Lức và Cần Giuộc. Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh – Nguyễn Văn Quí làm trưởng đoàn.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh – Nguyễn Văn Quí thăm hỏi, động viên công đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo

Đoàn đến thăm ông Lê Thành Tuân (huyện Bến Lức) và anh Nguyễn Ngọc Phi (huyện Cần Giuộc). Được biết ông Tuân bị bệnh suy thận mãn, anh Phi bị bỏng thương tổn 10-19%. Đoàn thăm hỏi, chia sẻ, động viên ông Tuân, anh Phi; đồng thời trao tặng mỗi người 1 suất quà (gồm 2 triệu đồng tiền mặt và 1 phần quà trị giá 200.000 đồng) từ nguồn Quỹ xã hội từ thiện “Tấm Lòng Vàng” tại Long An.

Công đoàn viên được nhận suất quà gồm 2 triệu đồng và phần quà trị giá 200.000 đồng từ nguồn Quỹ xã hội từ thiện “Tấm Lòng Vàng” tại Long An

Đây là hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 nhằm chia sẻ, động viên công đoàn viên không may bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động nặng ở Công đoàn cớ sở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh – Nguyễn Văn Quí trao quà cho công đoàn viên Nguyễn Ngọc Phi

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh – Nguyễn Văn Quí thăm hỏi tình hình sức khỏe, bệnh tình của công đoàn viên. Ông mong rằng, những phần quà hỗ trợ sẽ phần nào chia sẻ khó khăn với các công đoàn viên và gia đình vượt qua khó khăn. Ông chúc các công đoàn viên mau khỏe, trở lại làm việc ổn định,…/.

An Nhiên

 

Chia sẻ bài viết