Tiếng Việt | English

25/03/2016 - 22:31

Theo ông nội đi tát nước xuồng, một bé gái 4 tuổi bị đuối nước

Ngày 25-3-2016, tại ấp Gò Châu Mai, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm một bé gái 4 tuổi tử vong.


Nơi bé Lạc bị đuối nước

Nạn nhân là bé Nguyễn Thị Lạc (4 tuổi) con của chị Nguyễn Thị Lệ và anh Nguyễn Linh Giang (cùng sinh 1985). Vào khoảng 9 giờ ngày 25-3, vợ chồng anh Giang đi làm nên anh chị giao bé cho ông bà nội trông giữ, bé theo ông nội xuống bến sông trước nhà tát nước xuồng. Sau khi tát nước xuồng xong không nhìn thấy bé đâu ông mới hô hoán, huy động cả xóm mò tìm. Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày thi thể nạn nhân đã được tìm thấy cách đó không xa.

Được biết, gia đình bé Lạc rất khó khăn, bé còn chị gái lớn 6 tuổi và em gái nhỏ 2 tuổi. Cha mẹ nạn nhân thường gửi các cháu cho ông bà nội trông coi để đi làm thuê.

Như vậy trong thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng đã xả ra ít nhất 6 vụ đuối nước làm 6 trẻ em tử vong. Mà nguyên nhân đều do sự bất cẩn của ngươi lớn./.

Minh Phương

Chia sẻ bài viết