Tiếng Việt | English

29/12/2016 - 10:09

Thủ Thừa có 8.417 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Qua thực hiện phong trào, xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả: Trồng thanh long ở xã Tân Thành, nuôi thủy sản ở xã Long Thạnh,...


Nông dân Thủ Thừa trồng hoa kiểng phục vụ Tết Đinh Dậu 2017

Đến cuối năm 2016, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, có 8.417 hội viên đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi 4 cấp. Đa số các hộ sản xuất đều có ý thức bảo vệ môi trường. Trong năm, Hội vận động hội viên đóng góp trên 6 tỉ đồng xây dựng nông thôn mới.

Hội Nông dân huyện tranh thủ mọi nguồn vốn giúp nông dân phát triển kinh tế


Nhà vườn trồng mai bán tết

Hội Nông dân huyện còn tranh thủ các nguồn vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Quỹ Hỗ trợ nông dân,... trên 62 tỉ đồng, giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình, phát huy vai trò nòng cốt tham gia xây dựng nông thôn mới./.

Phan Bảo An

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích