Tiếng Việt | English

14/06/2017 - 17:38

Thủ Thừa: Làm theo Bác từ việc nhỏ, thiết thực

Sau nhiều năm triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đa số cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An có nhiều chuyển biến tích cực về tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống và có trách nhiệm hơn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao quà cho người nghèo

Từ việc học tập, nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân cụ thể hóa thành những việc làm thiết thực và mang lại hiệu quả đáng ghi nhận. Điển hình như thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” của xã Tân Lập giúp nhiều hộ nghèo giảm bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống.

Thực hiện cuộc vận động, Chi bộ Quân sự xã Tân Lập triển khai đầu tiên vào năm 2015; đến nay, có sức lan tỏa và nhân rộng ra các chi bộ còn lại. Hàng tháng, mỗi đảng viên trong Chi bộ Quân sự xã đóng góp 20.000 đồng, nhận nuôi dưỡng thường xuyên 1 hộ đặc biệt khó khăn.

Các chi bộ: Ấp 2, khu vực 1; ấp 2, khu vực 2 đóng góp từ 10.000-20.000 đồng/tháng để giúp đỡ xoay vòng cho 11 hộ nghèo trên địa bàn xã (mỗi tháng 10kg gạo).

Từ đầu năm 2017 đến nay, vận động trao tặng 225 phần quà trị giá trên 51 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn viên, thanh niên xã tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Sảnh, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

“Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” là cuộc vận động mang tính lâu dài, xuyên suốt trong quá trình thực hiện các hoạt động nhân đạo từ thiện, được đông đảo cán bộ, đảng viên tích cực tham gia.

Sau gần 3 năm thực hiện cuộc vận động, từng cán bộ, đảng viên xã Tân Lập luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện tình tương thân, tương ái giữa người với người, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội ở địa phương./.

Mộng Đào-Trung Hiếu

Chia sẻ bài viết