Tiếng Việt | English

14/05/2021 - 12:06

Thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid-19

Sáng 14/5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid-19”. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Lê Quốc Doanh chủ trì hội nghị. Tại Long An, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Nguyễn Thanh Truyền chủ trì.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid-19

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, tổng giá trị xuất khẩu nông sản 4 tháng đầu năm 2021 đạt trên 17 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó xuất khẩu sang 2 thị trường lớn Trung Quốc và Hoa Kỳ đạt trên 8 tỉ USD, thị trường EU đạt 1 tỉ 200 triệu USD, thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản trên 2 tỉ USD, thị trường khối ASEAN đạt 3 tỉ USD, khu vực Trung Đông đạt trên 1 tỉ USD.

Theo nhận định, trước những diễn biến mới của dịch Covid-19 ở trong nước và trên thế giới, hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ hàng nông sản sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trong thời gian tới. Để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm hàng tồn kho nông sản tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cần có phối hợp của các cơ quan Thương vụ, Ngoại giao, Ban quản lý các cửa khẩu. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đề xuất Bộ Công Thương chỉ đạo các tỉnh, thành phố tạo điều kiện cho sản phẩm nông nghiệp bảo đảm an toàn của các tỉnh bị phong tỏa được lưu thông, tiêu thụ bình thường trên địa bàn các tỉnh, thành phố. Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị kinh doanh cung cấp dịch vụ kho bãi, kho lạnh hỗ trợ việc bảo quản hàng hóa, giảm chi phí lưu kho và vận tải, hải quan tăng cường công tác giải quyết thủ tục xuất nhập khẩu, thông quan nhanh, nhất là các nông sản thực phẩm cần có chế độ bảo quản đặc biệt. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng yêu cầu các tỉnh, thành phố phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng theo dõi, nắm bắt thông tin, tình hình về sản xuất, nguồn cung, tiêu thụ nông sản trong nước, diễn biến cung cầu thị trường nông sản. Đặc biệt là các sản phẩm trái cây đang vào vụ thu hoạch, sản phẩm gia súc, gia cầm, tăng cường xúc tiến thương mại, khuyến khích người tiêu dùng trong nước tiêu thụ nông sản nội địa thông qua chợ đầu mối và chuỗi siêu thị tăng cường thu mua hàng hóa nông sản cho nông dân. Tiếp tục tổ chức thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn các thành phố lớn và triển khai các phương án bảo đảm cung cầu hàng hóa ứng phó với dịch Covid-19./.

Bùi Tùng

Chia sẻ bài viết