Tiếng Việt | English

17/12/2016 - 03:11

TP.Tân An tiếp nhận quản lý hệ thống chiếu sáng cầu vượt âu tàu Rạch Chanh

Ngày 16/12, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Long An chủ trì cuộc họp bàn giao hệ thống công trình cầu vượt âu tàu Rạch Chanh.


TP.Tân An sẽ quản lý hệ thống chiếu sáng cầu vượt âu tàu Rạch Chanh

Được biết, cầu vượt âu tàu Rạch Chanh là công trình thuộc Dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông Đồng bằng sông Cửu Long do Ban quản lý các dự án đường thủy làm chủ đầu tư (Ban QLDA 6). Đến nay, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Riêng hệ thống đèn chiếu sáng do Cty CP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc và Cty CP E.C.O.N thi công, trong thời gian thi công có hợp đồng mua điện với chi nhánh Điện lực TP.Tân An (thắp sáng được khoảng 1 tháng).

Theo Cty CP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc thì sau 1 tháng thắp sáng đèn cầu vượt thử nghiệm thì đến nay, chi nhánh Điện lực TP.Tân An tạm ngưng cung cấp điện do đơn thi công thực hiện bàn giao lại công trình cho Sở GTVT Long An quản lý (Quốc lộ 62 được Bộ GTVT ủy quyền tỉnh Long An).

Tại cuộc họp, đại diện Ban QLDA 6 - Sở GTVT Long An và TP.Tân An thống nhất việc chi trả tiền điện hàng tháng sẽ do TP.Tân An chi trả (gần 3 triệu đồng/tháng).

Phó Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Long An - Phùng Văn On cho biết: "Vào ban đêm việc đi lại trên cầu vượt âu tàu Rạch Chanh nếu không có đèn thắp sáng thì rất nguy hiểm. Ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu các cơ quan sớm thực hiện việc bàn giao và có đèn thắp sáng vào ban đêm trên cầu để  bảo đảm an toàn giao thông"./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích