Tiếng Việt | English

28/08/2018 - 17:42

Trật tự, an toàn giao thông trước cổng trường đầu năm học 

Mùa tựu trường, tình hình bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trước cổng trường trên địa bàn tỉnh Long An càng được chú trọng. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán hàng rong tại một số cổng trường còn tồn tại. Phóng viên ghi nhận một số hình ảnh trước thềm năm học mới.

Cổng Trường THPT Rach Kiến, xã Long Hòa, huyện Cần Đước xanh, sạch, đẹp và ATGT

Hiệu trưởng Trường THPT Rạch Kiến, huyện Cần Đước – Hà Thị Thu Hiền cho biết: “Năm nay, số lượng học sinh của trường tăng cao do sáp nhập Trường THPT Long Hòa vào THPT Rạch Kiến. Để bảo đảm TTATGT đầu năm học, nhà trường dọn dẹp cổng trường xanh, sạch, đẹp; đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm yêu cầu phụ huynh, học sinh chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về ATGT.

Anh Đặng Minh Tuấn, ngụ xã Long Khê, huyện Cần Đước đậu xe theo quy định của nhà trường để bảo đảm ATGT

Anh Đặng Minh Tuấn, ngụ xã Long Khê, huyện Cần Đước, đưa con gái đi học vào ngày 28/8, chia sẻ : “Do trường gần Đường tỉnh 835 nên chúng tôi luôn chấp hành Luật Giao thông đường bộ, đậu xe theo quy định của nhà trường để bảo đảm an toàn cho bản thân và mọi người".

Trường Mầm Non, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức có bảo vệ hướng dẫn chỗ đậu xe

Khu vực cổng trường Mầm Non (giáp Đường tỉnh 835), xã Phước Lợi, huyện Bến Lức được dọn dẹp khang trang. Nhà trường phân công bảo vệ hướng dẫn phụ huynh đậu xe trật tự, an toàn. Ngoài ra, giữa khuôn viên nơi đậu xe và lề đường có hàng rào ngăn cách, bảo đảm an toàn cho trẻ em. Ông Nguyễn Hữu Đoàn có cháu nội đang học tại trường cho biết: “Khu vực này, các phương tiện di chuyển rất đông, nhà trường bố trí nơi đậu xe cho phụ huynh có hàng rào ngăn cách với lòng đường nên chúng tôi rất an tâm".

Dù có biển cấm nhưng tình trạng buôn bán hàng rong, lấn chiếm lòng đường trước cổng Trường Tiểu học thị trấn Thủ Thừa vẫn xảy ra

Tại Trường Tiểu học thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, do lề đường ngay sát lòng đường nên tình trạng buôn bán hàng rong, lấn chiếm lòng đường trước cổng trường còn xảy ra. 

Trường mẫu giáo Hướng Thọ Phú bố trí chỗ đậu xe cho phụ huynh khá trật tự

Tại TP.Tân An, Trường mẫu giáo Hướng Thọ Phú bố trí chỗ đậu xe cho phụ huynh khá trật tự. Đồng thời, bảo vệ phối hợp Công an phường nhắc nhở người bán hàng rong không được lấn chiếm lòng đường, gây cản trở giao thông ngay trước cổng trường.

Tại Trường THPT Lê Quý Đôn, phường 4, TP.Tân An, khu vực tiếp giáp Quốc lộ 1, các hộ buôn bán cạnh trường tự giác dọn dẹp thông thoáng, tạo chỗ đậu xe cho phụ huynh và học sinh. Đồng thời, nhà trường luôn nhắc nhở học sinh và phụ huynh tại phường 6 và xã Lợi Bình Nhơn không đi ngược chiều Quốc lộ 1 để rẽ vào đường Nguyễn Văn Tạo./.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết