Tiếng Việt | English

12/06/2024 - 08:18

Trồng chanh không hạt cho thu nhập ổn định 

Nhận thấy tiềm năng từ cây chanh không hạt, gia đình anh Dũng quyết định chuyển đổi gần 2ha chanh giấy sang trồng chanh không hạt. Đến nay gia đình anh có thu nhập ổn định hơn 150 triệu đồng/năm.

Chanh không hạt phù hợp với các vùng đất phèn, dễ trồng, dễ chăm sóc và cho trái quanh năm

Sau gần 20 năm trồng chanh thường, 3 năm qua, gia đình anh Nguyễn Văn Dũng, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An quyết định chuyển gần 2ha sang trồng chanh không hạt

 Theo anh Dũng, chanh không hạt ưa sáng, nên mật độ trồng phù hợp khoảng 700-800 cây/ha, liếp trồng chanh rộng 5-6m để tạo sự thông thoáng cho cây phát triển cũng như thuận lợi cho việc chăm sóc và thu hoạch

Giống chanh không hạt có nguồn gốc từ Mỹ sau đó được nhập về và nhân giống trong nước. Ưu điểm của loại chanh này khi cho trái to, sản lượng cao, được thị trường nhiều nước ưa chuộng

 Với điều kiện phát triển tốt, từ khi trồng đến lúc thu hoạch khoảng chỉ mất khoảng 1,5 năm. Năng suất bình quân đạt 20 tấn/ha

Khi trái to bằng nửa nắm tay, vỏ xanh, bóng thì thu hoạch được. Thông thường mỗi đợt thu hoạch cách nhau từ 15-20 ngày

Chị Nhung - vợ anh Dũng cùng chồng tham gia thu hoạch chanh

 Hiện, chanh không hạt được các thương lái thu mua để phục vụ nhu cầu xuất khẩu sang nước ngoài

Để có vườn chanh đẹp, năng suất cao, trong quá trình chăm sóc, anh Dũng thường chú ý đến khâu phòng trừ sâu bệnh, nhất là việc thường xuyên vệ sinh gốc, tỉa cành, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh khi cây ra hoa

Trong quá trình trồng chanh không hạt, gia đình anh cũng hạn chế sử dụng phân bón hóa học, chủ yếu dùng phân bón hữu cơ để tăng độ phì nhiêu cho đất và tạo độ bền cho cây

Năm nay, giá bán chanh khá tốt với mức giá hiện tại 10.000 đồng/kg, có thời điểm giá chanh lên đến hơn 20.000 đồng/kg. Trừ chi phí sản xuất, mỗi năm gia đình anh Dũng có lợi nhuận trên 150 triệu đồng

Hiện cây chanh cũng được ngành nông nghiệp xác định là cây trồng chủ lực. Đến tháng 5/2024, toàn tỉnh Long An có 2.946 ha chanh ứng dụng công nghệ cao tập trung chủ yếu tại các huyện Bến Lức, Thủ Thừa, Thạnh Hóa và Đức Huệ

Kiên Định – Võ Thành Nguyễn

Chia sẻ bài viết