Tiếng Việt | English

20/07/2022 - 22:25

Tuyên phạt 71 năm tù cho đường dây tổ chức xuất cảnh trái phép qua Campuchia tìm 'việc nhẹ, lương cao'

Tòa án nhân dân tỉnh Long An vừa mở phiên tòa xét xử nhóm đối tượng tổ chức xuất cảnh trái phép qua Campuchia tìm "việc nhẹ, lương cao" trên địa bàn huyện Tân Hưng. 10 đối tượng trong đường dây bị tuyên phạt tổng cộng 71 năm tù. Đây là vụ án lớn nhất trên địa bàn tỉnh liên quan đến tội phạm tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép từ trước đến nay.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 0 giờ 45 phút ngày 24/02/2021, Tổ công tác Trạm kiểm soát biên phòng Bưng Ràm, Đồn Biên phòng Sông Trăng tuần tra đến khu vực mốc 230.1(2) và mốc 230.2(2) thuộc ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, phát hiện 14 đối tượng lạ mặt đang dùng xuồng tìm cách vượt biên trái phép qua Campuchia. Ngay lập tức, Tổ công tác đã tạm giữ 14 đối tượng trên đưa về Đồn Biên phòng Sông Trăng làm việc. Quá trình làm việc, các đối tượng khai nhận sinh sống ở các địa phương: Thanh Hóa, Bạc Liêu, Lâm Đồng, Sơn La, Đắk Lắk, Bình Dương và Gia Lai, có tuổi đời từ 20-30 tuổi. Đồng thời, các đối tượng khai nhận, thông qua các trang mạng xã hội và giới thiệu của người quen, họ được một trung tâm giới thiệu việc làm bên phía Campuchia nhận sẽ lo toàn bộ chi phí sang và sẽ giúp tìm việc làm nhẹ với mức thu nhập cao từ 10-15 triệu đồng/tháng.

3 đối tượng: Nguyễn Văn Chúc, Lê Thị Ánh, Đặng Văn Sá Mál
Sau khi thống nhất kế hoạch xuất cảnh, 14 người này được một người tự xưng của trung tâm giới thiệu việc làm bên phía Campuchia hướng dẫn họ tập trung tại một khách sạn ở TP.HCM nghỉ ngơi trước khi di chuyển bằng ôtô đến huyện Tân Hưng để tổ chức vượt biên trái phép. Tuy nhiên, trong quá trình vượt biên thì bị lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngày 03/3/2021, Đồn Biên phòng Sông Trăng đã ra quyết định khởi tố vụ án và chuyển giao cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền. Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Ánh, 42 tuổi, ngụ ấp Gò Pháo, xã Hưng Điền B; Đặng Văn Sá Mál, 31 tuổi và Nguyễn Văn Chúc, 19 tuổi, cùng ngụ ấp Cây Me, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh tiếp tục khởi tố đối với các bị can: Đặng Phương Anh (37 tuổi), Đặng Phương Em (35 tuổi), Lê Thành Tâm (28 tuổi), Nguyễn Trung Hiệp (25 tuổi), Thái Văn Phố (22 tuổi), Đặng Văn Khonl (33 tuổi), cùng ngụ ấp Cây Me, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng và Ngô Minh Giang (42 tuổi, ngụ huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp).

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định, các đối tượng 3 lần tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Trong đó, ngày 24/02/2021, Lê Thị Ánh, Đặng Văn Sá Mál, Nguyễn Văn Chúc, Ngô Minh Giang tổ chức cho 14 người xuất cảnh trái phép. Ngày 10/3/2021, 10 đối tượng tiếp tục tổ chức cho 13 người xuất cảnh trái phép qua địa bàn xã Hưng Điền nhưng bị lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ. Đến ngày 20/3/2021, Đặng Phương Em tổ chức cho 2 đối tượng xuất cảnh trái phép nhưng không thành công và bị lực lượng biên phòng phát hiện. Sau khi củng cố các chứng cứ, Cơ quan An ninh điều tra xác định Lê Thị Ánh cùng các đồng phạm đứng sau đường dây tổ chức xuất cảnh trái phép nhằm thu lợi bất chính. Các đối tượng thừa nhận móc nối với một đối tượng không rõ lai lịch bên Campuchia để tổ chức xuất cảnh trái phép với thỏa thuận tiền công 2 triệu đồng/người.

Tại phiên tòa xét xử, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh khẳng định, hành vi của các bị cáo nguy hiểm, đặc biệt là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Trong vụ án này, Lê Thị Ánh là người trực tiếp liên hệ, thỏa thuận tiền công, chuẩn bị phương tiện thực hiện việc tổ chức xuất cảnh trái phép, bị cáo phạm tội 2 lần trở lên; các bị cáo: Đặng Phương Em, Đặng Văn Sá Mál phạm tội 2 lần trở lên nên có mức hình phạt cao hơn các bị cáo khác. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Chúc, khi phạm tội là người chưa thành niên, phạm tội với vai trò giúp sức không đáng kể nên được xem xét giảm dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Sau nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Thị Ánh mức án 10 năm tù, bị cáo Đặng Văn Sá Mál 8 năm tù, Đặng Phương Em 7 năm 6 tháng tù; các bị cáo: Đặng Phương Anh, Ngô Minh Giang, Lê Thành Tâm, Nguyễn Trung Hiệp, Thái Văn Phố, Đặng Văn Khonl cùng mức án 7 năm tù; bị cáo Nguyễn Văn Chúc mức án 3 năm 6 tháng tù cùng về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích