Tiếng Việt | English

02/10/2015 - 18:31

Ủy ban ATGT quốc gia yêu cầu các địa phương duy trì đường dây nóng


 Điểm cầu Long An

Ngày 2-10-2015, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (UBATGTQG) tổ chức Hội nghị trực tuyến về Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) 9 tháng năm 2015. Phó Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch UBATGTQG - Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Long An có Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thanh Nguyên cùng đại diện cơ quan, ban, ngành trong tỉnh tham dự.

9 tháng năm 2015, cả nước có 41 tỉnh, thành kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT), trong đó có 9 địa phương kéo giảm trên 20%. Tuy nhiên, vẫn còn 20 địa phương có số người chết vì TNGT tăng.

Trong 9 tháng qua, tình trạng ùn tắc giao thông và kẹt xe tại TP.HCM và Hà Nội đã giảm nhiều so với năm 2014. Đặc biệt, không xảy ra ùn tắc trong ngày lễ lớn.

Trong tháng 8, 9-2015, xảy ra nhiều vụ mưa lớn, sạt lở gây ngập úng và cản trở giao thông tại một số khu vực. Tuy nhiên, ý thức của người tham gia giao thông một số nơi vẫn chưa được cải thiện.


TP. HCM đóng góp, kiến nghị nhiều ý kiến hay về đảm bảo TTATGT

Long An là một trong những địa phương kéo giảm TNGT cả 3 mặt so với năm 2014. 9 tháng qua, toàn tỉnh xảy ra 246 vụ TNGT, làm chết 137 người, bị thương 242 người. Giảm 39 người chết, 61 người bị thương và 39 vụ TNGT.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan, ban, ngành và các địa phương đã kéo giảm TNGT. Phó Thủ tướng nêu bật thành tích kéo giảm số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng gây chết nhiều người so với các năm trước. Tình hình TTATGT trên địa bàn cả nước đã có chuyển biến tích cực.

Vai trò của các cơ quan thông tấn báo chí địa phương và Trung ương phát huy tích cực, góp phần thông tin kịp thời, nâng cao ý thức và phòng tránh TNGT. Đặc biệt, việc chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành về siết chặt quản lý nhà nước về kinh doanh vận tải, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, qua đó hạn chế và kiềm chế TNGT.

Phó Chủ tịch UBATGTQG - Khuất Việt Hùng yêu cầu các địa phương duy trì đường dây nóng để nhận thông tin từ người dân và kịp thời nhắn tin cho UBATGTQG những vụ việc nổi cộm./.

Hải Đăng

Theo báo cáo UBATGTQG, trong 9 tháng năm 2015, trên địa bàn cả nước xảy ra 16.459 vụ TNGT, làm chết 6.518 người, bị thương 14.929 người. So với cùng kỳ năm 2014, TNGT giảm 2.239 vụ (12,5%), giảm 240 người chết (3,5%), giảm 2.906 người bị thương (16%). Trong đó, TNGT đường bộ xảy ra 16.189 vụ, làm chết 6.305 người, bị thương 14.868 người.

TNGT đường sắt tăng cả 3 mặt, toàn quốc xảy ra 179 vụ, làm chết 156 người, bị thương 48 người, so với cùng kỳ tăng 50 vụ (40%), tăng 45 người chết (40,5%), tăng 17 người bị thương (60%). 

TNGT đường thủy nội địa xảy ra 71 vụ, chết 56 người, bị thương 10 người, so với cùng kỳ 2014 tăng 14 vụ, 13 người chết, 4 người bị thương.

TNGT hàng hải tăng đều cả 3 mặt. Không xảy ra TNGT hàng không.

 

Chia sẻ bài viết