Vốn quý nhất của con người không phải là tiền bạc mà là sức khỏe. Ông cha ta đã khẳng định: “Sức khỏe là vàng”, “người sống đống vàng”,... Góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của mỗi người, của nhân dân, các “thiên thần áo trắng” luôn nỗ lực thực hiện tốt sứ mệnh của mình.
Ngày 27/02 hàng năm không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Y tế Việt Nam mà còn là dịp tri ân những đóng góp to lớn của đội ngũ thầy thuốc cho sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng. Năm nay, kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2025) là một cột mốc quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển đáng tự hào của ngành Y tế nước nhà.
Trong suốt 70 năm qua, đội ngũ thầy thuốc Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt. Họ không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn giàu lòng nhân hậu, xứng đáng với câu “thầy thuốc như mẹ hiền”.
Khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, đội ngũ nhân viên y tế đều tận tâm, tận lực, hết lòng vì bệnh nhân. Hình ảnh những y, bác sĩ, điều dưỡng,... ngày đêm túc trực bên giường bệnh, giành lại sự sống, mang lại sức khỏe cho bệnh nhân càng khẳng định tinh thần trách nhiệm của những người thầy thuốc. Qua đó, lan tỏa những câu chuyện về y đức, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế.
Đặc biệt, trong “cuộc chiến” chống đại dịch Covid-19 mà Long An là “tâm dịch”, đội ngũ y tế Việt Nam nói chung và tỉnh Long An nói riêng đã thể hiện tinh thần quả cảm, không ngại hy sinh, gian khổ để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Họ là những “chiến sĩ” áo trắng trên tuyến đầu, ngày đêm chiến đấu với dịch bệnh, góp phần quan trọng giúp kiểm soát thành công dịch bệnh, được quốc tế đánh giá cao.
Những đóng góp của đội ngũ thầy thuốc Việt Nam không chỉ dừng lại ở công tác khám, chữa bệnh mà còn lan tỏa các hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn,... Họ là những người tiên phong trong ứng dụng những tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào công tác chăm sóc sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.
Những đóng góp to lớn của đội ngũ thầy thuốc Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, trân trọng. Họ xứng đáng là những người hùng thầm lặng, niềm tự hào của người Việt Nam.
Chúng ta tin rằng, với truyền thống tốt đẹp và lòng yêu nghề, đội ngũ thầy thuốc tiếp tục phát huy thành tích, không ngừng đổi mới, sáng tạo để đưa nền y học nước nhà ngày càng phát triển, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trong tình hình mới.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, xin gửi lời tri ân sâu sắc đến đội ngũ thầy thuốc Việt Nam. Chúc các thầy thuốc luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp cao cả của mình!./.
Long An