Tiếng Việt | English

24/01/2016 - 20:07

Vợ chồng chủ cơ sở cà phê bị giết lúc rạng sáng

Đến 16g ngày 24-1, cơ quan điều tra hoàn tất khám nghiệm hiện trường căn biệt thự số 113 Quốc lộ 1, khu phố 2, P.2, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang nơi vợ chồng ông Lương Văn Đấu (67 tuổi) và bà Võ Thị Năm (63 tuổi) bị sát hại.

Sau đó, thi thể ông Đấu và bà Năm được đưa khỏi hiện trường, chuyển về nhà đại thể Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy, Tiền Giang để cơ quan chức năng tiếp tục công đoạn trưng cầu giám định tử thi, làm rõ nguyên nhân cái chết của hai vợ chồng này.

Theo nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ, dựa vào dấu vết để lại tại hiện trường, bước đầu có thể xác định hai vợ chồng này bị giết vào khoảng từ 1 đến 3g sáng cùng ngày.

Cả hai vợ chồng đều có vết đâm trên người và có dấu hiệu bị cắt cổ trong phòng ngủ, dẫn đến tử vong.

Theo nguồn tin khác từ VKS tỉnh Tiền Giang, hiện các cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, tiếp tục điều tra.

Như Tuổi Trẻ thông tin, vào 6g sáng cùng ngày, anh Trần Văn Phước, cháu gọi bà Năm bằng dì, đến mở cửa căn biệt thự trên thì phát hiện ông Đấu và bà Năm đã tử vong trong phòng ngủ trên lầu 2 của căn biệt thự.

Đến 13g cùng ngày, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ công an tỉnh Tiền Giang khám nghiệm hiện trường, làm rõ cái chết bất thường của cặp vợ chồng này./.

H.Thương-Sơn Lâm/tuoitre online

Chia sẻ bài viết