Tiếng Việt | English

03/03/2024 - 16:02

Vững biên cương từ 'thế trận lòng dân'

Thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-TW, ngày 19/11/1958 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II) “Về việc thành lập lực lượng Cảnh vệ nội địa và Biên phòng”, ngày 03/3/1959, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 100/TTg thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang. Từ đó, ngày 03/3 hàng năm trở thành ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân vũ trang Việt Nam, nay là Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam.

65 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã lập nên nhiều chiến công và thành tích vẻ vang. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiều cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã tận tụy vì dân, anh dũng hy sinh vì chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới thiêng liêng của Tổ quốc, vì sự bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. Toàn lực lượng BĐBP vinh dự 2 lần được Đảng, Nhà nước tuyên dương đơn vị “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” (năm 1979 và 2009).

Tại Long An, ngày 05/5/1976, lực lượng Công an nhân dân vũ trang 2 tỉnh Long An và Kiến Tường được sáp nhập thành lực lượng Công an nhân dân vũ trang tỉnh Long An (nay là BĐBP tỉnh Long An). Trải qua 48 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, BĐBP tỉnh ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng.

Cùng với sự quan tâm phối hợp tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp, các ngành; sự thương yêu, đùm bọc của Nhân dân trên địa bàn biên giới, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Những năm qua, BĐBP tỉnh phát huy tốt vai trò tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong lãnh, chỉ đạo việc tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; tích cực tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương triển khai các mô hình giúp người dân khu vực biên giới phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

BĐBP tỉnh còn triển khai, thực hiện hiệu quả các phong trào, chương trình “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Mỗi tuần một địa chỉ”, “Nâng bước em tới trường”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”,...; chủ động tham gia tốt công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới;...

Những kết quả mà BĐBP tỉnh đạt được trong thời gian qua tiếp tục tô thắm hình ảnh “người lính quân hàm xanh”, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhất là phát huy được sức mạnh của toàn dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia.

Thực hiện lời Bác Hồ dạy đối với lực lượng BĐBP: “Đoàn kết, cảnh giác; liêm chính, kiệm cần; hoàn thành nhiệm vụ, khắc phục khó khăn; dũng cảm trước địch; vì nước quên thân; trung thành với Đảng; tận tụy với dân”, BĐBP tỉnh đã ra sức thi đua xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu", xứng đáng là đơn vị nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn xem “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” để kiên trì bám trụ, vận động quần chúng, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; tận tình giúp đỡ Nhân dân đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên khu vực biên giới.

Từ thực tiễn hiệu quả của phong trào quần chúng Nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới, ngày 22/02/1989, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Quyết định số 16/HĐBT “Về tổ chức Ngày BP” trong cả nước, bắt đầu từ ngày 03/3/1989. Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XI, ngày 17/6/2003 đã thông qua Luật Biên giới Quốc gia, trong đó xác định lấy ngày 03/3 hàng năm là “Ngày BP toàn dân”.

Sau khi có Quyết định số 16, Tỉnh ủy, UBND tỉnh có chỉ thị, kế hoạch hướng dẫn các cấp, các ngành, các địa phương quán triệt, triển khai, thực hiện tốt 5 nội dung “Ngày BP toàn dân”. Qua 35 năm thực hiện “Ngày BP toàn dân”, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tầng lớp Nhân dân về công tác BP và nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia ngày càng được nâng lên. “Ngày BP toàn dân” đã trở thành ngày hội của Nhân dân ở khu vực biên giới.

Tại các địa phương đã xuất hiện ngày càng nhiều phong trào thi đua trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Nhiều mô hình phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phát huy hiệu quả như “Tiếng kẻng vùng biên”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Tiếng mõ tre chống cướp”,...

Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới; đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện; quan hệ đoàn kết, hữu nghị với 2 tỉnh của nước láng giềng được củng cố và tăng cường.

Phát huy những kết quả đã đạt cùng truyền thống “Trung thành với Đảng, tận tụy với dân, đoàn kết mưu trí, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, BĐBP tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng nền BP toàn dân và thế trận BP toàn dân vững mạnh, ổn định lâu dài trong nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới./.

Long An

Chia sẻ bài viết