Tiếng Việt | English

13/05/2025 - 17:15

Vùng sâu khởi sắc từ xây dựng nông thôn mới

Với những nỗ lực không ngừng, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển nông thôn. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nhờ đó cũng ngày càng khởi sắc.

65_176_mo-hinh-phu-nu.jpg

Mô hình Ngôi nhà xanh của UBMTTQ Việt Nam xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao nhận thức của cộng đồng về tái chế, bảo vệ thiên nhiên

1. Xây dựng NTM nâng cao trong điều kiện xuất phát điểm thấp, kết cấu hạ tầng thiếu thốn, thời tiết khắc nghiệt, sản xuất nông nghiệp chưa ổn định, xã Vĩnh Bình đối mặt không ít trở ngại. Ngoài ra, do vị trí cách xa trung tâm huyện, việc thu hút đầu tư còn hạn chế, ảnh hưởng đến phát triển KT-XH địa phương.

Tuy nhiên, với sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành, sự quyết tâm của hệ thống chính trị và đồng lòng của nhân dân, xã từng bước vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả tích cực. Cán bộ chủ chốt năng động, quyết liệt trong chỉ đạo; người dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, chung tay xây dựng quê hương.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình - Nguyễn Việt Trung cho biết: “Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM không chỉ góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mà còn tạo chuyển biến tích cực trong tư duy, cách làm kinh tế của người dân. Từ đó, người dân tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động. Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, xã huy động hiệu quả các nguồn lực phục vụ xây dựng NTM nâng cao”.

Từ năm 2012 đến 2024, xã Vĩnh Bình huy động hơn 137,8 tỉ đồng phục vụ xây dựng NTM. Trong đó, giai đoạn 2012-2015 huy động 60,7 tỉ đồng hoàn thành các tiêu chí NTM cơ bản; giai đoạn 2016-2024 tiếp tục huy động 77,2 tỉ đồng để nâng chất các tiêu chí. Cơ cấu nguồn vốn gồm: Ngân sách nhà nước hơn 61,4 tỉ đồng (gần 80%), người dân đóng góp hơn 6 tỉ đồng thông qua hiến đất, tham gia sửa chữa cầu, đường giao thông; doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ gần 9,6 tỉ đồng.

Gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, xã triển khai hiệu quả mô hình sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao trên diện tích 1.815ha; đồng thời, củng cố hoạt động của Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Bình, hỗ trợ 3 tổ hợp tác hoạt động hiệu quả; duy trì vận hành tốt 2 trạm bơm điện phục vụ sản xuất. Ngoài cây lúa, người dân còn mở rộng diện tích rau màu (410ha), trong đó có 360ha dưa hấu và 50ha rau màu khác, góp phần nâng cao thu nhập.

Bên cạnh nông nghiệp, xã chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn với 70 hộ kinh doanh, mua bán ổn định; phối hợp tổ chức 5 lớp dạy nghề, tập huấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp và phát động phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trong các đoàn thể. Qua đó, nhiều hộ đăng ký và đạt danh hiệu hàng năm.

UBND xã tập trung triển khai hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, chú trọng hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề gắn với tạo việc làm. Các hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế. Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người đạt 72,93 triệu đồng, hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,86%.

2. Thời gian qua, UBMTTQ Việt Nam xã Vĩnh Bình và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng NTM bằng nhiều mô hình cụ thể, thiết thực. Tiêu biểu là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với các tiêu chí về môi trường, y tế, giảm nghèo, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn.

MTTQ Việt Nam và các đoàn thể phối hợp đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, vận động nhân dân đăng ký gia đình văn hóa, chấp hành tốt quy định về an toàn giao thông, treo cờ Tổ quốc vào các dịp lễ, tết và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội tại địa phương

Công tác an sinh xã hội được xã triển khai hiệu quả. Năm 2024, xã tiếp nhận và cấp phát 2.997 phần quà, trị giá hơn 1,3 tỉ đồng từ các đoàn từ thiện, nhà hảo tâm hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và hộ dân di cư tự do. Dịp Tết Nguyên đán, UBMTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ 101 triệu đồng cho 101 hộ có hoàn cảnh khó khăn vui xuân, đón tết.

Người dân tích cực đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Tiêu biểu, người dân hiến 3.780m² đất (trị giá hơn 265 triệu đồng) để phục vụ công trình rải sỏi đỏ và láng nhựa tuyến đường cặp kênh Lô 8 - 9, ấp 3. Bên cạnh đó, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã vận động được 14 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch, nâng tổng quỹ lên hơn 31 triệu đồng, kịp thời hỗ trợ trực tiếp cho 14 hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2024, xã Vĩnh Bình đăng ký hỗ trợ hộ ông Mai Văn Nỡ (SN 1961, ngụ ấp 3) thoát nghèo. Ông Nỡ bộc bạch: “Gia đình tôi sống bằng nghề làm thuê, thu nhập bấp bênh. Những năm qua, được chính quyền, đoàn thể địa phương quan tâm, hỗ trợ quà, tiền vào các dịp lễ, tết. Năm nay, được xã giúp đăng ký thoát nghèo, tôi rất vui và có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống”.

65_404_mo-hinh-doan-vien.jpg

Các đoàn thể xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng tích cực tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn an ninh, trật tự, phòng, chống tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Vĩnh Bình - Nguyễn Thành Trung cho biết: “UBMTTQ Việt Nam xã triển khai nhiều chương trình thiết thực như bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giữ gìn an ninh, trật tự và phòng, chống tệ nạn xã hội. Đặc biệt, người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đạt 95,8%, vượt chỉ tiêu đề ra. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, sạch đẹp, giúp người dân tiếp cận tốt hơn các dịch vụ chăm sóc sức khỏe”./.

Cao Tâm - Như Quỳnh

Chia sẻ bài viết