Tiếng Việt | English

21/04/2025 - 04:05

Việt Nam - Trung Quốc là quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện

Kể từ khi thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước (năm 1986), cùng với thực hiện đường lối đối ngoại ngoại giao “cây tre Việt Nam”, lấy lợi ích quốc gia - dân tộc là xuất phát điểm được Đảng và Nhà nước ta triển khai, thực hiện với phương châm Việt Nam luôn sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới, trong đó có Trung Quốc - quốc gia láng giềng với nền văn hóa tương đồng, có sự gắn bó mật thiết trên các phương diện lịch sử - văn hóa, tư tưởng, chính trị, kinh tế, an ninh - quốc phòng và giao lưu nhân dân.

Năm 1991, khi Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ ngoại giao, mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đã được hai Đảng, hai Nhà nước xác định là “Quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện” theo phương châm “16 chữ vàng” (láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai) và tinh thần “4 tốt” (đồng chí tốt, đối tác tốt, bạn bè tốt, láng giềng tốt).

Với sự nỗ lực của Đảng, Chính phủ và Nhân dân hai nước, quan hệ đối tác và hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc luôn được duy trì trên đà phát triển tích cực, đạt những thành quả đáng khích lệ.

Đặc biệt, các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước được duy trì thường xuyên; qua đó, lãnh đạo cấp cao hai nước đạt được nhiều thỏa thuận chung, quan trọng về việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác và hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, nhất là chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình diễn ra trong 2 ngày (14 và 15/4/2025) vừa qua.

Đây là sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng của hai Đảng, hai Nhà nước, có ý nghĩa chiến lược, tác động lâu dài đến sự phát triển của quan hệ Việt - Trung, đặc biệt là diễn ra trong “Năm giao lưu nhân văn” kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (1950-2025).

Tuy nhiên, trên các trang mạng xã hội, trang web của các tổ chức phản động hải ngoại, các cơ quan báo chí tiếng Việt thù địch như Thăng tiến, Ý kiến, Vietcatholic, Việt Nam thời báo Thethoibao,... triệt để lợi dụng chuyến thăm này tung ra những luận điệu xuyên tạc.

Chúng cho rằng chuyến thăm này là hành động “tranh thủ lúc đối phương bối rối vì chính quyền Mỹ tăng thuế” để “thu nạp 3 đặc khu”, “mở rộng bờ cõi” và lãnh đạo Việt Nam đang “choáng váng” trước áp lực thuế quan từ Mỹ, buộc phải “hợp tác” với Trung Quốc trong thế yếu.

“Rầm rộ” nhất, xuyên tạc trắng trợn nhất là luận điệu của Tổ chức khủng bố Việt Tân. Trên các trang web, Facebook, YouTube của tổ chức này đầy rẫy thông tin kiểu bóp méo sự thật, hạ thấp ý nghĩa hoạt động ngoại giao quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc, kích động tư tưởng bài Trung thiển cận và ra sức làm lu mờ vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tổ chức này đã trắng trợn “ngậm máu phun người” bằng hàng loạt bài viết như “Trung Quốc đã bày xong thế trận: “Mỡ Việt rán người Việt””; “Đừng trở thành “bàn đạp vô tình” cho Trung Quốc”, “Việt Nam cần thẳng lưng mà đi”;...

Cùng với đó là hàng ngàn bình luận ác ý, thiếu căn cứ như “Dân đen thì không dám lên tiếng, lên tiếng thì bị bắt bỏ tù làm sao thoát Trung đây?”, “Nếu thoát Trung thì mất đảng”, “Chỉ có Trung Quốc mới giúp Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại”,...

Trước hết, chúng ta có thể khẳng định luận điệu “chuyến thăm của ông Tập Cận Bình là “động thái tranh thủ” trước chính sách thuế quan của Mỹ do Tổng thống Donald Trump công bố ngày 02/4/2025” là một lối xuyên tạc trắng trợn, bất chấp thực tế lịch sử và ngoại giao. Trong khi chuyến công du của ông Tập Cận Bình đến Việt Nam, Campuchia và Malaysia đã được lên kế hoạch từ trước với lịch trình cụ thể.

Đây không phải là quyết định “vội vã” hay “đột xuất” để ứng phó với chính sách thuế quan của Mỹ mà là một phần trong chiến lược ngoại giao khu vực của Trung Quốc, được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước.

Thực tế, lãnh đạo cấp cao hai nước Việt - Trung luôn duy trì các chuyến thăm lẫn nhau, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước. Hai đảng, hai Nhà nước luôn coi trọng phát triển quan hệ song phương, xem đây là ưu tiên hàng đầu, lựa chọn chiến lược trong chính sách đối ngoại và ngoại giao láng giềng của Việt Nam và Trung Quốc chứ không phải là phản ứng “bối rối” trước áp lực từ Mỹ như Việt Tân rêu rao. Việc cố tình gắn chuyến thăm với thuế quan của Trump chỉ là chiêu trò cắt xén bối cảnh để phục vụ mục đích công kích.

Chưa hết, Việt Tân còn “ngậm máu phun người” cho rằng Việt Nam đang “choáng váng” trước mức thuế 46% từ Mỹ và buộc phải “hợp tác” với Trung Quốc trong thế yếu, thậm chí để Trung Quốc “thu nạp 3 đặc khu” hay “mở rộng bờ cõi”. Đây là những cáo buộc vô căn cứ, không dựa trên bất kỳ bằng chứng nào ngoài sự suy diễn ác ý.

Thực tế, Việt Nam đã có những động thái quyết liệt và chủ động để đối phó chính sách thuế quan của Mỹ. Điều này chứng tỏ Việt Nam không hề “choáng váng” hay “bối rối” mà đang chủ động bảo vệ lợi ích quốc gia.

Xuyên tạc về mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc và chuyến thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình là sản phẩm của sự bóp méo ác ý, mang dã tâm của các thế lực thù địch phản động trong và ngoài nước. Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân luôn nêu cao cảnh giác, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước; kiên quyết đấu tranh, phản bác những âm mưu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch./.

Cựu chiến binh Long An

Chia sẻ bài viết