Tiếng Việt | English

24/07/2018 - 20:43

Vượt khó làm kinh tế giỏi

Không chỉ nhiệt tình với công việc, gương mẫu đi đầu trong các phong trào ở địa phương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An - Phạm Hoài Ân còn là tấm gương vượt khó làm kinh tế giỏi.

Ông Phạm Hoài Ân - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ

Ông Phạm Hoài Ân - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ

Ông Ân tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, đến năm 1981 rời quân ngũ, trở về với cuộc sống đời thường. Năm 2012, ông đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã. Khi xã phát động xây dựng nông thôn mới, ông và hội viên tích cực hưởng ứng. Để góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, ngoài nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, ông cùng các thành viên Ban Chấp hành hội vận động xây dựng quỹ cho vay không lấy lãi, giúp hội viên hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Ông còn là tấm gương chịu khó, làm kinh tế giỏi. Khi địa phương có chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, gia đình ông mạnh dạn chuyển đổi 0,5ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng thanh long. Nhờ áp dụng khoa học - kỹ thuật, vườn thanh long phát triển tốt. Ông còn tận dụng bã rượu (hèm) nuôi thêm 10 con heo nái và 30 con heo thịt. Mỗi năm, ông có thu nhập trên 100 triệu đồng.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Bình Lãng - Nguyễn Văn Phước cho biết: Với tinh thần lao động cần cù, biết học hỏi, ông Ân là một điển hình sản xuất giỏi của địa phương, nhận được nhiều giấy khen. Hàng năm, gia đình ông được công nhận gia đình văn hóa tiêu biểu./.

Mỹ Dung

Chia sẻ bài viết