Tiếng Việt | English

26/03/2021 - 10:05

Ý nghĩa của những Ngôi nhà Khăn quàng đỏ

Những năm qua, công tác chăm lo thiếu niên, nhi đồng luôn được Tỉnh đoàn Long An, Hội đồng Đội tỉnh quan tâm thực hiện tốt, đặc biệt là phát động trong đội viên, học sinh thực hiện công trình măng non cấp tỉnh Ngôi nhà Khăn quàng đỏ nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các bạn đội viên gặp khó khăn về nhà ở.

Hội đồng Đội tỉnh trao tặng nhà Khăn quàng đỏ năm học 2019-2020 cho em Huỳnh Đinh Phước Thành, Trường THCS Bình Đức (huyện Bến Lức)

Hội đồng Đội tỉnh trao tặng nhà Khăn quàng đỏ năm học 2019-2020 cho em Huỳnh Đinh Phước Thành, Trường THCS Bình Đức (huyện Bến Lức)

Để mô hình đạt hiệu quả, ngay từ đầu, Hội đồng Đội tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục; nâng cao nhận thức trách nhiệm cho các em đội viên và phụ huynh trong thực hiện mô hình. Hội đồng Đội tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh xin ý kiến UBND tỉnh thống nhất cho vận động mỗi em đội viên đóng góp 2.000 đồng/năm học. Từ đó, Hội đồng Đội tỉnh phát động toàn thể đội viên trong toàn tỉnh để quyên góp nhằm gây quỹ hỗ trợ Quỹ Công trình măng non.

Công trình măng non mang tên Ngôi nhà Khăn quàng đỏ được Hội đồng Đội tỉnh phát động thực hiện vào năm học 2017-2018. Qua 3 năm học triển khai, Ngôi nhà Khăn quàng đỏ đã vận động được hơn 900 triệu đồng xây dựng 15 ngôi nhà hỗ trợ các đội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh (mỗi căn nhà trị giá 60 triệu đồng). Mô hình đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cán bộ, giáo viên, học sinh và toàn xã hội.

Trong tổng số 15 ngôi nhà được trao tặng là 15 hoàn cảnh, số phận khác nhau nhưng các em đều mong muốn có được mái nhà vững chắc che mưa, che nắng. Đối với các em, Ngôi nhà Khăn quàng đỏ không chỉ là món quà vật chất mà còn có ý nghĩa tinh thần lớn lao, giúp gia đình ổn định chỗ ở, các em yên tâm học tập, cha mẹ yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. 

Em Nguyễn Thị Tuyết Nhung được nhận nhà Khăn quàng đỏ năm học 2017-2018, đạt danh hiệu học sinh giỏi nhiều năm liền

Em Nguyễn Thị Tuyết Nhung được nhận nhà Khăn quàng đỏ năm học 2017-2018, đạt danh hiệu học sinh giỏi nhiều năm liền

Em Nguyễn Thị Tuyết Nhung (xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa) - học sinh lớp 12, Trường THPT An Ninh. Nhung là một trong những hoàn cảnh khó khăn được Hội đồng Đội tỉnh xét hỗ trợ Ngôi nhà Khăn quàng đỏ. Năm học 2017-2018, khi còn là học sinh lớp 9 vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, mồ côi cha mẹ, 2 chị em sống với ông bà ngoại đã quá tuổi lao động trong căn nhà xiêu vẹo, Hội đồng Đội tỉnh đã xét hỗ trợ nhà Khăn quàng đỏ cho em. Nhung chia sẻ: “Đây là món quà to lớn và ý nghĩa đối với em. Nhờ có được ngôi nhà mà em đã an tâm học tập. Suốt 4 năm liền, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi”.

Bí thư Tỉnh đoàn - Võ Trần Tuấn Thanh chia sẻ: “Công trình măng non cấp tỉnh Ngôi nhà Khăn quàng đỏ mà Hội đồng Đội tỉnh thực hiện những năm qua là hoạt động rất ý nghĩa, được tiếp tục thực hiện trong nhiều năm tới. Hoạt động góp phần rèn luyện, giáo dục đội viên, học sinh tinh thần “tương thân, tương ái”, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ trong học tập. Bên cạnh đó, thông qua hoạt động nhằm hỗ trợ các em đội viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở ổn định cuộc sống”./.

Lê Tiếp

Chia sẻ bài viết