Tiếng Việt | English

06/08/2020 - 05:28

Hội đồng Đội tỉnh trao Ngôi nhà Khăn quàng đỏ tại huyện Vĩnh Hưng

Ngày 05/8, Hội đồng Đội tỉnh Long An tổ chức Lễ trao Ngôi nhà Khăn quàng đỏ cho em Nguyễn Nhủ Bình học sinh Trường TH&THCS Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh - Lê Thị Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng - Nguyễn Tuấn Anh dự.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Long An - Lê Thị Cẩm Tú trao quyết định Ngôi nhà Khăn quàng đỏ cho em Nguyễn Nhủ Bình

Ngôi nhà Khăn quàng đỏ trao cho em Nguyễn Nhủ Bình học sinh Trường TH&THCS Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng có tổng kinh phí 60 triệu đồng được trích từ nguồn kinh phí công trình măng non cấp tỉnh năm học 2018 - 2019. Nhận được Ngôi nhà Khăn quàng đỏ, em Nguyễn Nhủ Bình xúc động: “Em rất vui khi được tặng ngôi nhà mới. Em hứa sẽ học tập thật tốt để không phụ lòng các cấp, các ngành đã quan tâm, hỗ trợ gia đình em.”

Ngôi nhà Khăn quàng đỏ trao cho em Nguyễn Nhủ Bình - học sinh Trường TH&THCS Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng có tổng kinh phí 60 triệu đồng 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Long An - Lê Thị Cẩm Tú cho biết: “Đây là một trong các hoạt động thiết thực của Hội đồng Đội tỉnh Long An. Hoạt động tặng Ngôi nhà Khăn quàng đỏ đã được Hội đồng Đội tỉnh duy trì suốt 3 năm qua. Đây là căn nhà thứ 12 được trao tặng, công trình này được thực hiện xoay vòng giữa các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, dự kiến sẽ trao thêm 3 căn nữa trong năm 2020. Nhà Khăn quàng đỏ được Hội đồng Đội tỉnh hỗ trợ xây dựng từ nguồn kinh phí Công trình măng non do toàn thể đội viên Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong tỉnh đóng góp mỗi năm 2.000 đồng/em, mỗi năm vận động được khoảng 300 triệu đồng, xây dựng 5 căn nhà cho các em có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh”./.

Nguyễn Dung

Chia sẻ bài viết