Tiếng Việt | English

21/04/2017 - 20:23

“Giải thưởng chi hội phụ nữ tiêu biểu”- Phát huy nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả

Năm 2013, lần đầu tiên trong toàn tỉnh, “Giải thưởng chi hội phụ nữ (PN) tiêu biểu” được phát động nhằm đẩy mạnh hướng về cơ sở. Qua 4 năm thực hiện, giải thưởng tạo nên phong trào thi đua đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của chi hội.

Chăm lo đời sống hội viên phụ nữ

Ở tuổi 85, bà Nguyễn Thị Mùi, ở xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An nằm liệt giường sau một lần bị trượt chân ngã. Các con lập gia đình và ra ở riêng, cuộc sống lại nghèo khó nên không chăm sóc bà được chu đáo, khiến bệnh tình của bà càng trở nặng. Căn nhà nhỏ trống trước, trống sau, vật dụng không có gì đáng giá, niềm an ủi cuối đời của bà lão bất hạnh này là sự quan tâm, chăm sóc của Chi hội PN ấp 1, xã Lạc Tấn, trong đó, phải kể đến vai trò của Chi hội trưởng Trần Thị Nguyện (thường gọi là Chín Nguyện).

Bà Chín Nguyện thăm, tặng quà cho bà MùiKhông có quan hệ họ hàng nhưng với tấm lòng yêu thương con người, bà Chín Nguyện không ngại khó đến trò chuyện, săn sóc bà Mùi. Khi thì một ít quà từ các hội viên (HV) PN, khi thì do bà vận động được từ các nhà hảo tâm, lắm lúc, bà tự bỏ tiền túi hỗ trợ bà Mùi. Tấm lòng thơm thảo từ những “người dưng” sưởi ấm trái tim của bà lão.

Bà Chín Nguyện chia sẻ về việc làm của mình: “Tôi thấy dì Mùi hoàn cảnh đơn chiếc, rất đáng thương. Vì vậy, khi rảnh rỗi, tôi lại đến với dì. Ngoài dì Mùi, chi hội của tôi còn chăm sóc và phụng dưỡng 2 cụ già neo đơn nữa. Việc làm này được chị em đồng tình và thực hiện từ nhiều năm nay”.

Chăm lo cuộc sống của HVPN, bà thành lập nhiều mô hình tương trợ, giúp đỡ chị em. Trong đó, phải kể đến các mô hình: Chi hội không có người sinh con thứ 3 trở lên, Tổ dịch vụ nấu ăn gia đình, Thu gom, xử lý rác tại hộ gia đình, Tổ PN đảm đang, Mái ấm tình thương,... Chi hội xây dựng 11 tổ tiết kiệm tín dụng với số tiền hơn 143 triệu đồng. Chi hội còn phối hợp Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội xét cho nhiều hộ vay với số tiền trên 1,9 tỉ đồng,... góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, vay vốn phát triển kinh tế gia đình.

Chi hội phối hợp Ban Mặt trận ấp bêtông hóa đường giao thông nông thôn với kinh phí 265 triệu đồng; thực hiện mô hình “Ánh sáng an ninh, trật tự”, tạo điều kiện cho người dân đi lại dễ dàng, an toàn hơn. Không những vậy, 3 năm qua, chi hội vận động mạnh thường quân tặng quà cho hộ nghèo, gia đình khó khăn,... số tiền trên 120 triệu đồng.

Với những đóng góp ấy, Chi hội PN ấp 1, xã Lạc Tấn đoạt giải năm (không có giải nhất, giải nhì) và nhận bằng khen UBND tỉnh vì có thành tích trong “Giải thưởng chi hội PN tiêu biểu” giai đoạn 2014-2016.

Mô hình “Ánh sáng an ninh, trật tự” được Chi hội Phụ nữ ấp 1, xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ vận độngXây dựng xã văn hóa - nông thôn mới

Bà Trần Thị Thúy - Chi hội trưởng Chi hội PN ấp Kim Điền, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc vận động HVPN tích cực tham gia các phong trào, đóng góp xây dựng xã văn hóa - nông thôn mới.

Bà Thúy thông tin, trong 3 năm phát động “Giải thưởng chi hội PN tiêu biểu”, HVPN tham gia cùng địa phương thực hiện tiêu chí 17 trong xây dựng nông thôn mới. Đó là mô hình “Thu gom và xử lý rác thải” dọc Quốc lộ 50; “Trồng hoa ven đường giao thông nông thôn”; xây dựng những công trình mang tên hội như làm đường giao thông nông thôn, mái ấm tình thương,... với số tiền vận động HVPN và nhân dân đóng góp lên đến 222 triệu đồng.

Thấy bà Lê Thị Bé, người dân trong ấp, lớn tuổi lại không đất sản xuất, hoàn cảnh rất khó khăn, căn nhà xuống cấp trầm trọng nhưng không có khả năng sửa chữa. Chị Thúy vận động HVPN 15 triệu đồng và 10 ngày công sửa chữa lại căn nhà. Từ đó, cuộc sống của bà ổn định hơn.

Chi hội PN ấp Kim Điền thành lập và duy trì nhiều phong trào hữu ích với HVPN. Đó là câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”; “Hỗ trợ PN nghèo mắc bệnh nan y”; “Tổ PN giúp nhau khi có đám tiệc”; “Hũ gạo tình thương”; câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh,...

Nuôi heo đất tiết kiệm tại chi hội Phụ nữ ấp Kim ĐiềnTheo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam xã Tân Kim - Lê Thị Mộng Cầm: “Ấp Kim Điền có địa bàn rộng, HVPN nhiều. Là địa bàn giáp ranh TP.HCM nên công nhân đến sinh sống và làm việc khá đông. Do đó, việc tập hợp HVPN tham gia sinh hoạt thường diễn ra vào ban đêm hoặc ngày cuối tuần. Với cách làm sáng tạo, đổi mới nội dung sinh hoạt bằng nhiều phương thức sôi động, Chi hội PN ấp mà đứng đầu là bà Trần Thị Thúy, thu hút đông đảo HVPN tham gia sinh hoạt. Chi hội PN ấp có phong trào mạnh nhất, nhiều phong trào nhất so với các chi hội khác. Đặc biệt, chi hội vừa nhận được bằng khen của Hội LHPN Việt Nam tỉnh dành cho những chi hội tích cực tham gia phong trào thi đua “Giải thưởng chi hội PN tiêu biểu”.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tỉnh - Nguyễn Hồng Mai nhận định, qua mấy năm triển khai thực hiện, phong trào này lan tỏa trong các cấp hội. Nổi bật là công tác tuyên truyền, vận động thu hút PN tham gia tổ chức hội; tạo sự đoàn kết, hỗ trợ, giúp nhau giảm nghèo; HVPN tích cực hơn trong tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững;... Nhiều mô hình, công trình mang tên hội được hình thành, nhân rộng,... Hiệu quả từ phong trào thi đua góp phần nâng chất lượng hoạt động hội cơ sở, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,...

Giai đoạn 2014-2016, các địa phương kịp thời biểu dương, đề nghị khen thưởng 75 chi hội nhằm khuyến khích, động viên phong trào. Riêng đối với cấp tỉnh, UBND tỉnh tặng bằng khen và trao giải thưởng cho 4 chi hội tiêu biểu nhất. Đồng thời, Ban Chấp hành Hội LHPN Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 3 chi hội tích cực tham gia phong trào thi đua xây dựng chi hội PN tiêu biểu./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết