Tiếng Việt | English

26/11/2015 - 16:15

Long An

10 lao động được truyền nghề điêu khắc gỗ

10 học viên được tạo điều kiện làm việc tại lớp truyền nghề điêu khắc gỗ do nghệ nhân Võ Văn Út làm chủ.


Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Phát triển công nghiệp tỉnh- Nguyễn Văn Bôn trao chứng nhận hoàn thành khóa truyền nghề điêu khắc gỗ

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp bế giảng và trao chứng nhận hoàn thành lớp truyền nghề điêu khắc gỗ. Lớp do nghệ nhân Võ Văn Út, chủ hộ kinh doanh Mạnh Phát, ngụ ấp 3A, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An chịu trách nhiệm truyền nghề.

Qua thời gian 3 tháng học nghề, nghệ nhân Võ Văn Út và 10 học viên đã hoàn thành chương trình học tập. Trong thời gian trên, học viên được hướng dẫn cách nhận biết, phân loại gỗ; cách phát thảo mẫu sản phẩm theo rập mẫu; bảo quản công cụ; cách sử dụng và các tính năng của các thiết bị, máy móc dùng trong nghề điêu khắc; thực hành từ đơn giản đến phức tạp chạm hình long, lân, qui, phụng; mai, lan, cúc, trúc,...

Theo nghệ nhân Võ Văn Út, kết thúc khóa học, học viên vận dụng kiến thức đã học vào thực tế gia công sản xuất trong nghề điêu khắc gỗ. Đối với những học viên đã biết nghề, lớp học giúp nâng cao tay nghề, hoàn chỉnh việc chạm trổ, điêu khắc trên các sản phẩm gia dụng như tủ, bàn, ghế,...

Kết thúc khóa học, 10 học viên được tạo điều kiện làm việc tại hộ kinh doanh do anh Võ Văn Út làm chủ.

Phó Giám đốc Sở Công Thương - Nguyễn Văn Minh cho biết, lớp truyền nghề điêu khắc gỗ nằm trong chương trình khuyến công địa phương. Hiện nay, nghề mộc mỹ nghệ được sự quan tâm cũng như tạo điều kiện phát triển thông qua các chính sách phù hợp như truyền nghề, hỗ trợ trang thiết bị… Đây là những việc làm thiết thực góp phần bảo tồn và phát triển nghề truyền thống ở địa phương, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho lao động nông thôn./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích