Tiếng Việt | English

14/07/2015 - 16:43

182 năm tù cho băng “siêu trộm” ở Sóc Trăng

Từ năm 2008-2013, băng này đã thực hiện 58 vụ trộm cắp tài sản có tổng giá trị trên 4 tỷ đồng

Sau một tuần xét xử, chiều 13/7, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt 182 năm tù đối với 19 bị cáo trong băng “siêu trộm” ở Sóc Trăng.

Trong đó, bị cáo cầm đầu là Trần Thị Diệu Hiền (SN 1990) lãnh 18 năm tù. Những bị cáo còn lại lãnh từ 1 đến 17 năm tù.

Theo cáo trạng, dù đã có chồng và 2 con nhưng Hiền thường xuyên tụ tập với nhóm thanh niên bất hảo rồi đứng ra thiết lập băng nhóm chuyên đột nhập nhà dân giữa ban ngày để trộm cắp. Hiền lôi kéo cả chồng, em, cậu và bạn bè cùng tham gia.

 

Cầm đầu băng “siêu trộm”, Trần Thị Diệu Hiền lãnh 18 năm tù

Thủ đoạn chính của băng này là dùng xe máy rảo quanh các tuyến đường, phát hiện nhà nào chủ đi vắng thì dùng dụng cụ bẻ khóa đột nhập lấy tài sản. Từ năm 2008-2013, băng này đã thực hiện 58 vụ, chiếm đoạt tài sản có tổng giá trị trên 4 tỉ đồng.

Hồi tháng 2, Hiền còn bị TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt 10 năm tù do tham gia băng “siêu trộm” khác, cũng ở Sóc Trăng./.

Theo C.Tuấn/Người lao động/vov.vn

Chia sẻ bài viết