Tiếng Việt | English

24/03/2017 - 09:26

3 tỉnh tiếp ứng Cần Thơ dập đám cháy lớn ở Trà Nóc

Đến 7g40 sáng 24/3, lực lượng PCCC vẫn túc trực ở hiện trường do đám cháy vẫn tiếp tục.Đám cháy tại Cần Thơ kéo dài nên phải huy động lực lượng PCCC của công an các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long và An Giang đến tiếp ứng.

Khói đen bốc lên từ hiện trường vụ cháy - Ảnh: Lê Dân
Đến tối 23/3, đám cháy xảy ra tại tầng 5 Công ty TNHH Kwong Lung Meko (Khu công nghiệp Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP Cần Thơ) mới được khống chế.

Đại tá Trần Đức Đình, phó giám đốc Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ, cho biết đơn vị nhận báo cháy từ 9h13 sáng cùng ngày.

Cảnh sát PCCC đã điều ngay một xe chữa cháy đầu tiên đến hiện trường, tiếp đó là nhiều xe khác cùng sự trợ giúp của lực lượng chữa cháy Quân khu 9.

Vị trí cháy là tầng chứa nguyên liệu phục vụ may mặc dễ cháy cộng với nhiều phòng bị khóa, lực lượng PCCC phải phá cửa để chữa cháy.

Tuy nhiên, đám cháy khó khống chế, tiếp tục cháy lớn và kéo dài nên phải huy động lực lượng PCCC của công an các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long và An Giang đến tiếp ứng.

Tổng cộng có 26 chiếc xe, trong đó có 4 chiếc xe thang và 200 chiến sĩ tham gia chữa cháy. Lúc cháy, toàn bộ nhân viên được đưa ra ngoài an toàn, không thiệt hại về người.

“Đám cháy được khống chế tại lầu 5 không cho lan xuống các tầng khác. Chưa thống kê được thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy, tuy nhiên việc chữa cháy cơ bản thành công, không để cháy lan” - đại tá Đình nói./. 

Lực lượng PCCC triển khai các phương án chữa cháy tại hiện trường sáng 24/3 - Ảnh: Lê Dân

Lê Dân/tuoitre online

Chia sẻ bài viết