Tiếng Việt | English

22/10/2025 - 15:00

Đầu tư nước sạch - hướng đến nông thôn bền vững

Việc bảo đảm nguồn nước sạch, an toàn cho vùng nông thôn đang trở thành ưu tiên hàng đầu của tỉnh. Với sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng và quản lý, chương trình cấp nước sạch nông thôn không chỉ đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân mà còn góp phần thúc đẩy phát triển bền vững khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Công trình cấp nước nông thôn góp phần hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới ở Tây Ninh

Mang nước ngọt về vùng hạn, mặn

Từ nhiều năm nay, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh là một trong những “điểm nóng” về thiếu nước sinh hoạt do giáp ranh 2 con sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây. Mỗi khi mùa khô đến, nước mặn từ hạ nguồn tràn sâu vào nội đồng, nhiều giếng khoan bị nhiễm phèn nặng, người dân phải hứng từng lu nước mưa hoặc chở nước từ nơi khác về dùng.

Những năm gần đây, cùng với chủ trương đầu tư đồng bộ hạ tầng nông thôn, xã tập trung nguồn lực nâng cấp và mở rộng mạng lưới cấp nước sạch. Thông tin từ UBND xã Tân Trụ, việc mở rộng mạng lưới cấp nước ở địa phương hiện đạt khoảng 98% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó hơn 80% dùng nước sạch từ hệ thống tập trung. Xã đang phối hợp Trung tâm Thủy lợi và Nước sạch tỉnh tiếp tục đầu tư tuyến ống cấp nước bổ sung dọc các tuyến kênh nội đồng, ưu tiên khu vực thường xuyên thiếu nước vào mùa khô.

Không chỉ Tân Trụ, xã Thuận Mỹ cũng từng là vùng “khát nước” mỗi khi mùa khô đến. Nhiều năm qua, nước mặn thường tràn sâu vào khu vực này khiến hàng trăm hộ dân sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt, phải hứng nước mưa hoặc dùng tạm nước sông, nước phèn. Nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng đó, Trạm cấp nước Bình Trị 1 được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2017. Anh Lê Thanh Sang - nhân viên trạm, cho biết: “Nhà máy được đưa vào hoạt động từ năm 2017, cung cấp nước sạch cho khoảng 2.400 hộ dân, với đường ống dài 32km. Trước đây, người dân chỉ dùng nước giếng, nước mưa hoặc nước sông bị nhiễm phèn, rất khó khăn. Từ khi có nước sạch, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt”.

Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Mỹ Đỗ Thành Hải cho biết: “Khu vực này chịu xâm nhập mặn kéo dài khoảng 6 tháng, từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau. Cùng với đầu tư hạ tầng nước sạch, xã còn củng cố đê bao, ngăn mặn, bảo vệ vùng sản xuất và nước sinh hoạt. Hiện 100% hộ dân xã Thuận Mỹ sử dụng nước sạch, trong đó 88,7% đạt chuẩn QCVN 01. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục huy động nguồn lực nâng cấp 39 hệ thống còn lại, phấn đấu đến năm 2030 có trên 95% hộ dân dùng nước đạt chuẩn”.

Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, mở rộng mạng lưới cấp nước

Nhân viên Trạm cấp nước Bình Trị 1 điều khiển hệ thống lọc nước tự động qua thiết bị di động

Tỉnh đang từng bước hoàn thiện hệ thống cấp nước nông thôn theo hướng ổn định, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được sử dụng nước sạch đạt chuẩn. Giám đốc Trung tâm Thủy lợi và Nước sạch tỉnh Trang Tấn Tài thông tin: “Hiện Trung tâm quản lý 88 trạm cấp nước (15 trạm khu vực Long An cũ, 73 trạm khu vực Tây Ninh trước hợp nhất), cung cấp nước cho khoảng 37.000 khách hàng nông thôn”. Thời gian qua, Trung tâm thực hiện hiệu quả Chương trình nước sạch giai đoạn 2021-2025, góp phần nâng cao đời sống người dân. Công tác xét nghiệm, giám sát chất lượng nước được tiến hành định kỳ. Các sự cố rò rỉ, hư hỏng đường ống được xử lý kịp thời, giúp giảm thất thoát nước và bảo đảm cấp nước ổn định, an toàn.

Để thực hiện mục tiêu của Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025 (theo Quyết định số 2147/QĐ-TTg), Trung tâm đang triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm như: Phân vùng, tách mạng lưới, lắp đồng hồ tổng đo lưu lượng để kiểm soát áp lực và lượng tiêu thụ; Rà soát, sửa chữa và thay thế các đường ống, phụ kiện xuống cấp; Thay đồng hồ đo cấp B bằng cấp C để tăng độ chính xác; Kiểm tra định kỳ hệ thống bơm cấp 1, cấp 2; Đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng nước tiết kiệm, bảo vệ hạ tầng cấp nước; Huy động cộng đồng phát hiện và báo sự cố rò rỉ kịp thời.

Nhờ áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật và quản lý, tỷ lệ thất thoát nước giảm rõ rệt, chất lượng phục vụ người dân được nâng cao. Nhiều địa phương vùng hạn, mặn trước đây nay đã có nguồn nước ổn định, an toàn quanh năm.

Theo thống kê, hiện hơn 75% hộ dân nông thôn của tỉnh được sử dụng nước đạt quy chuẩn, cao hơn mức bình quân cả nước (68%). Thành quả này không chỉ thể hiện hiệu quả đầu tư và quản lý mà còn khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc bảo đảm an sinh, nâng cao chất lượng sống và xây dựng nông thôn mới bền vững./.

Minh Tuệ

Chia sẻ bài viết