Tiếng Việt | English

01/12/2020 - 09:37

6 năm 6 tháng tù cho 2 đối tượng lưu hành tiền giả

Tòa án nhân dân TP.Tân An, tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử đối với 2 bị cáo Tô Trần Minh Phương, 23 tuổi và Nguyễn Minh Trí, 24 tuổi, cùng ngụ tại phường 2, TP.Tân An về tội lưu hành tiền giả.

Ảnh minh họa internet

Ảnh minh họa internet

Theo hồ sơ vụ án, ngày 04/02/2020, tại tiệm tạp hóa của bà Nguyễn Thị Yến, đường Trần Phong Sắc, phường 4, TP.Tân An có 2 đối tượng đi xe đạp đến mua hàng. Sau khi thanh toán tiền hàng và rời đi, bà Yến mới phát hiện số tiền 2 đối tượng mua hàng là tiền giả. Ngay sau đó, bà đã trình báo Công an phường 4.

Nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường 4, TP.Tân An đã tiến hành truy đuổi và phát hiện 2 đối tượng khả nghi giống như đặc điểm mô tả của bà Yến tại khu vực đường Nguyễn Cửu Vân, phường 4. Qua kiểm tra hành chính, lực lượng công an phát hiện dưới yên xe đạp, 2 đối tượng còn cất giấu 4 tờ tiền polyme mệnh giá 500 ngàn đồng.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận, số tiền giả này được Phương nhận từ một người đàn ông với thỏa thuận sẽ chia đôi tiền thật khi tiêu thụ thành công.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi lưu hành tiền giả với mục đích đổi tiền thật để sử dụng ma túy. “Trong vụ án này, mặc dù các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức nhưng đơn giản. Bị cáo Tô Trần Minh Phương là người đề xuất, rủ rê bị cáo Nguyễn Minh Trí thực hiện và trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, mức án dành cho bị cáo Phương phải cao hơn mức án cho bị cáo Trí”- Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP.Tân An nhận định.

Từ đó, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Tô Trần Minh Phương mức án 3 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Minh Trí phải chịu mức án 3 năm tù cùng về tội lưu hành tiền giả./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết