Tiếng Việt | English

02/07/2015 - 03:49

60 người nhập viện vì ăn thịt bò chết

Gia đình ông Rlan Im có một con bò bị bệnh, sau khi bò chết ông Im làm thịt và chia cho mọi người cùng ăn

 Hôm qua (1/7), bác sĩ Phạm Chí Quang, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai cho biết: Tại địa phương vừa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tập thể, với gần 60 người bị mắc, do ăn phải thịt bò nhiễm bệnh.


Bác sĩ đang khám cho bệnh nhân bị ngộ độc do ăn thịt bò chết (Ảnh: Thanh Niên)

Trước đó, vào sáng 27/6, một số hộ dân ở làng Mun, xã Ia Ke, huyện Phú Thiện rủ nhau làm thịt con bò mắc bệnh, rồi chia cho hàng chục gia đình trong làng cùng ăn. Chiều cùng ngày, những người ăn thịt bò đều có dấu hiệu buồn nôn, tiêu chảy, đau đầu. Trong đó, có 59 người được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Phú Thiện. Sau 3 ngày điều trị, 10 người đã được xuất viện, số còn 49 người khác vẫn ở lại điều trị.

Cùng với việc xét nghiệm mẫu bệnh phẩm, làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc, hôm qua, cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế dự phòng huyện Phú Thiện đã đến làng Mun, xã Ia Ke để tiêu độc, khử trùng, vận động người dân tiêu hủy số thịt bò còn lại.

Tháng 9 năm ngoái, tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cũng xảy ra vụ ngộ độc tập thể, với 114 người mắc do ăn phải thịt bò mắc bệnh./.

Nguyễn Thảo/VOV- Tây Nguyên

Chia sẻ bài viết