Tiếng Việt | English

30/12/2016 - 20:21

8.680 người chết do tai nạn giao thông năm 2016

Năm 2016, cả nước xảy ra hơn 21.500 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8.680 người, hơn 19.200 người bị thương; giảm số vụ, số người chết và bị thương.

Đây là con số thống kê được nêu ra tại Hội nghị Cảnh sát giao thông toàn quốc do Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an tổ chức sáng nay (30/12), tại thành phố Đà Nẵng.

Năm 2016, tai nạn giao thông đường bộ giảm hơn 1.200 vụ, giảm số người chết và bị thương. Đây là dấu hiệu tích cực trong việc nâng cấp hạ tầng giao thông, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, nâng cao ý thức chấp hành trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông.


Số vụ tai nạn đường sắt có xu hướng giảm (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, trong khi tai nạn giao thông đường bộ và đường sắt giảm thì đường thủy lại tăng 18 vụ so với năm ngoái. Nguyên nhân các vụ tai nạn chủ yếu vi phạm quy định về điều khiển phương tiện, vi phạm quy tắc tránh vượt, đâm va chướng ngại vật.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý hơn 4.480.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tước giấy phép lái xe đối với trên 370.000 trường hợp, tạm giữ hàng trăm ngàn phương tiện; phát hiện, xử lý vi phạm hơn 94.000 trường hợp chở hàng quá tải trọng trên đường bộ; hàng chục ngàn trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định…

Năm 2017, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm, tập trung đẩy lùi tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn đối với các sự kiện lớn của đất nước, trong đó có Hội nghị Cấp cao APEC 2017 diễn ra tại thành phố Đà Nẵng./.

Hoài Nam/VOV-Miền Trung

Chia sẻ bài viết