Tiếng Việt | English

04/07/2019 - 14:40

An Giang: Bắt giữ hai vụ buôn lậu lớn qua biên giới

Cơ quan chống buôn lậu của An Giang bắt giữ hai vụ buôn lậu, thu giữ bốn tấn sắt phế liệu và hơn một tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đang kiểm tra số phế liệu vừa bắt giữ. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Sáng 04/7, Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, cho biết Đội Đặc nhiệm thuộc Phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình và các cơ quan chống buôn lậu của địa phương bắt giữ hai vụ buôn lậu, thu giữ bốn tấn sắt phế liệu và hơn 1 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Cụ thể, vào khoảng 15 giờ ngày 02/7 tổ công tác chống buôn lậu liên ngành gồm đội Đặc nhiệm thuộc Phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình phối hợp với lực lượng Phòng chống buôn lậu (389) huyện An Phú, Công an xã Khánh An (huyện An Phú) và Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình tổ chức kiểm soát lưu động trên sông Bình Di (khu vực vành đai biên giới). Đến địa bàn ấp An Khánh, xã Khánh An, tổ công tác phát hiện một thuyền gỗ chất đầy phế liệu đang neo đậu ở bờ sông Bình Di (thuộc ấp An Khánh).

Tổ công tác tiến hành kiểm tra và phát hiện thuyền gỗ chở bốn tấn sắt phế liệu, dạng vỏ lon sắt ép thành khối. Tại thời điểm kiểm tra không ai nhận là chủ sở hữu số phế liệu trênnên tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ và đưa phương tiện, tang vật về Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình để điều tra, xử lý.

Cũng trong chiều 02/7, khi tổ công tác chống buôn lậu của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình phối hợp với Công an xã Khánh Bình (huyện An Phú) tổ chức kiểm soát lưu động trên sông Bình Di (khu vực vành đai biên giới) thì phát hiện một thuyền máy chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam rồi đổ hàng vào khu vực bãi đất trống thuộc ấp Sa Tô, xã Khánh Bình.

Do thuyền máy có biểu hiện nghi vấn nên Tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, yêu cầu người điều khiển phương tiện dừng lại để kiểm tra, tuy nhiên, đối tượng bỏ chạy về biên giới Campuchia, bỏ lại toàn bộ số hàng hóa ở trên bờ.

Tiến hành kiểm tra số hàng hóa bị bỏ lại, Tổ công tác phát hiện đó là số lượng 22 bao (loại 50 kg/bao) đường cát, tổng trọng lượng 1,1 tấn.

Do không ai nhận là chủ sở hữu số hàng trên nên Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ và đưa toàn bộ tang vật về Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết