Tiếng Việt | English

13/02/2021 - 14:07

An Giang: Bắt nhanh đối tượng cướp tài sản xe ôm trong đêm Giao thừa

Đối tượng Trường khai nhận, sau khi cướp được số tài sản của anh Ý, Trường về nhà cất giấu con dao và chiếc điện thoại di động, còn số tiền vừa cướp được, Trường đem lì xì cho người thân.

Đối tượng Nguyễn Quốc Trường tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Đối tượng Nguyễn Quốc Trường tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Sáng 13/2, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết, vừa ra lệnh bắt khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quốc Trường, sinh năm 1996, trú tại ấp Hòa Phú I, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang để điều tra về hành vi “Cướp tài sản.”

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút tối 11/2 ( tức 30 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021), Trường nảy sinh ý định đi cướp tài sản của những người chạy xe ôm để lấy tiền tiêu Tết.

Trường mang theo một con dao Thái Lan ra đường gặp anh Đoàn Văn Ý, sinh năm 1962, trú tại địa phương (làm nghề chạy xe Honda ôm), Trường liền thuê anh Ý chở đến khu vực cầu Cần Xây, thuộc phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên (An Giang).

Trên đường đi, Trường chủ động xin số điện thoại của anh Ý để liên hệ. Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, Trường điện thoại bảo anh Ý đến chở Trường về.

Khi gần về đến nhà, Trường yêu cầu anh Ý chở vào con đường vắng người qua lại rồi dùng dao kề vào cổ anh Ý, khống chế, cướp 1 chiếc điện thoại di động và 1.230.000 đồng trên người anh Ý rồi tẩu thoát trong đêm.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) đã chỉ đạo lực lượng điều tra tổng hợp phối hợp cùng Công an thị trấn An Châu nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án, kịp thời trấn an dư luận.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 9 giờ ngày 12/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021), lực lượng công an đã xác định được Trường là đối tượng khả nghi nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, ban đầu Trường quanh co chối tội, không thừa nhận; tuy nhiên, trước nhưng tài liệu, chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra, xác minh, Trường đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Bước đầu đối tượng Trường khai nhận, sau khi cướp được số tài sản của anh Ý, Trường về nhà cất giấu con dao và chiếc điện thoại di động, còn số tiền vừa cướp được, Trường đem lì xì cho những người thân trong gia đình.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trường, lực lượng Công an đã thu giữ con dao Thái Lan, chiếc điện thoại của anh Ý. Đồng thời thu hồi 1 triệu đồng tiền Trường lì xì Tết cho người thân./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết