Tiếng Việt | English

04/05/2021 - 16:41

An Giang: Say rượu tông cây xoài bất tỉnh, sợ bị la mắng nên báo công an là bị chém giữa khuya

Say rượu rồi lái xe tự đâm vào cây xoài ven đường bị thương nhưng sợ gia đình la mắng, nên em ruột đã báo với anh trai. Sau đó, người anh báo công an là… bị cả nhóm tấn công vào ban đêm gây thương tích rồi bỏ trốn.

Công an huyện Châu Thành khẳng định Phan Văn Hiếu bị thương nặng đưa vào bệnh viện do tự gây tai nạn giao thông, chứ không có việc bị nhóm nào chém trong đêm - Ảnh: TIến Vũ

Công an huyện Châu Thành khẳng định Phan Văn Hiếu bị thương nặng đưa vào bệnh viện do tự gây tai nạn giao thông, chứ không có việc bị nhóm nào chém trong đêm - Ảnh: TIến Vũ

Ngày 4/5, lãnh đạo Công an huyện Châu Thành, An Giang cho biết đơn vị đã xác minh vụ 2 người đàn ông điện báo tin giả bị một nhóm thanh niên mang theo nhiều hung khí chặn đường đánh trọng thương trong đêm, gây hoang mang dư luận tại địa phương.

Trước đó, ngày 30/4, ông Phan Văn Quá (42 tuổi, ngụ xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, An Giang) đến Công an xã Vĩnh An và trực ban Công an huyện trình báo: khoảng 1h sáng 30/4, Lê Minh Vương, 29 tuổi, chạy xe máy chở Phan Văn Hiếu (41 tuổi, em ruột Quá) đến khu vực tổ 8, ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên lạ mặt cầm hung khí từ trong bụi cây lao ra tấn công khiến Hiếu bị thương nặng ở vùng đầu và tay, rồi cả nhóm lên xe rời khỏi hiện trường.

Công an huyện Châu Thành khẳng định Phan Văn Hiếu bị thương nặng đưa vào bệnh viện do tự gây tai nạn giao thông, chứ không có việc bị nhóm nào chém trong đêm - Ảnh: Tiến Vũ

Công an huyện Châu Thành khẳng định Phan Văn Hiếu bị thương nặng đưa vào bệnh viện do tự gây tai nạn giao thông, chứ không có việc bị nhóm nào chém trong đêm - Ảnh: Tiến Vũ

Ngày 4/5, lãnh đạo Công an huyện Châu Thành, An Giang cho biết đơn vị đã xác minh vụ 2 người đàn ông điện báo tin giả bị một nhóm thanh niên mang theo nhiều hung khí chặn đường đánh trọng thương trong đêm, gây hoang mang dư luận tại địa phương.

Trước đó, ngày 30/4, ông Phan Văn Quá (42 tuổi, ngụ xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, An Giang) đến Công an xã Vĩnh An và trực ban Công an huyện trình báo: khoảng 1h sáng 30-/4, Lê Minh Vương, 29 tuổi, chạy xe máy chở Phan Văn Hiếu (41 tuổi, em ruột Quá) đến khu vực tổ 8, ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên lạ mặt cầm hung khí từ trong bụi cây lao ra tấn công khiến Hiếu bị thương nặng ở vùng đầu và tay, rồi cả nhóm lên xe rời khỏi hiện trường./.

Theo tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết