Tiếng Việt | English

16/04/2017 - 20:45

Anh kêu gọi Nga ngừng hỗ trợ tổng thống Syria Bashar al-Assad

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo mạng sputniknews.com, ngày 16/4, tờ Telegraph dẫn lời Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cho rằng, Nga nên "đưa ra thỏa hiệp hợp lý" rút lại sự ủng hộ cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad và tham gia liên minh quốc tế chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo Ngoại trưởng Johnson, Nga có thể "tham gia liên minh của hơn 60 quốc gia đang chiến đấu chống Daesh (tên gọi khác của IS) nhằm duy trì những lợi ích chiến lược ở Syria, với triển vọng về các quan hệ hữu ích với (Tổng thống Mỹ Donald) Trump và nên biết rằng Phương Tây rốt cuộc sẽ giúp tái thiết quốc gia này... đổi lại (Nga) nên cam kết đưa ra lệnh ngừng bắn thực tế để chấm dứt việc sử dụng vũ khí hóa học và bom thùng, đồng thời dẫn tới một giải pháp chính trị giải phóng người dân Syria khỏi tình trạng chuyên chế của ông Assad."

Hôm 8/4, ông Johnson đã hủy chuyến thăm Moskva, dự kiến vào ngày 10/4, do những diễn biến gần đây ở Syria.

Trước đó hôm 12/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nhấn mạnh tại cuộc họp báo rằng, Nga không đánh cược vào sự thành công của bất cứ nhân vật cụ thể nào, trong đó có ông Assad, trong việc giải quyết tình hình ở Syria./.  

Theo Vietnam+

Chia sẻ bài viết