Tiếng Việt | English

14/02/2017 - 05:19

Ban Đờn ca tài tử TP.HCM và huyện Cần Đước đoạt giải A

Sau 2 đêm diễn ra tại đình Vạn Phước, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, Liên hoan Đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh Long An lần thứ 23 năm 2017 khép lại vào tối ngày 13/2.

Suốt 2 đêm diễn, hàng trăm khán giả đến xem, trong đó có cả khán giả lớn tuổi và trẻ tuổi. Các tiết mục tham gia liên hoan mang đến cho người xem chương trình đờn, ca đặc sắc, qua đó tạo niềm đam mê trong lòng khán giả, góp phần vào việc bảo tồn, phát huy loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống của dân tộc.


Khán giả đến thưởng thức đờn ca tài tử tại liên hoan

Theo nhà nghiên cứu văn nghệ dân gian, Trưởng Ban Thẩm định Nghệ thuật tại liên hoan – Võ Trường Kỳ: So với những năm trước, chương trình năm nay có sự đầu tư, chuẩn bị chu đáo. Tuy nhiên, một số tiết mục vẫn còn hạn chế về lối diễn xuất, cách hòa nhịp của các tài tử đờn.


So với những năm trước, chương trình năm nay có sự đầu tư, chuẩn bị chu đáo

Ngoài ra, liên hoan diễn ra nhân dịp lễ Húy kỵ nhạc sư Nguyễn Quang Đại nhưng 8 bản ngự mà nhạc sư từng sáng tác lại ít được biểu diễn. Trong những lần liên hoan sau, hy vọng, đội ngũ tài tử sẽ tập luyện các bài ngự để mang về tham dự.

Kết thúc liên hoan, Ban Đờn ca tài tử TP.HCM và huyện Cần Đước (Long An) đoạt giải A chương trình. Đồng thời, Ban Tổ chức cũng trao 30 giải A, 25 giải B cho các tiết mục biểu diễn tốt tại liên hoan./.


Trao giải cho các tiết mục biểu diễn tốt tại liên hoan

Thùy Hương

Chia sẻ bài viết