Tiếng Việt | English

04/07/2016 - 05:02

Bangladesh: Thủ phạm vụ tấn công tại thủ đô Dhaka là người địa phương

Ngày 3/7, Bộ trưởng Nội vụ Bangladesh, ông Asaduzzaman Khan cho biết, thủ phạm vụ tấn công tại thủ đô Dhaka hôm 1/7 là một nhóm phiến quân trong nước.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Asaduzzaman Khan khẳng định những kẻ tấn công là các thành viên của Jamaeytul Mujahdeen- một tổ chức đã bị cấm hoạt động tại Bangladesh hơn một thập kỷ qua, và các đối tượng này không có liên hệ với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).


Lực lượng an ninh Bangladesh. (Ảnh: CBS News)

Bộ trưởng Asaduzzaman Khan cho biết: "Những kẻ thực hiện vụ tấn công khủng bố đều là người Bangladesh. Tôi không tin là chúng có bất kỳ mối liên kết nào với các tổ chức khủng bố nước ngoài. Tất cả chúng đều là những người địa phương, lớn lên tại Bangladesh”.

Tuyên bố trên của Bộ trưởng Nội vụ Bangladesh được đưa ra sau khi nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã nhận đứng đằng sau vụ tấn công trên và cho đăng tải trên Internet nhiều hình ảnh các nạn nhân bị sát hại.

Trong khi đó, sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào một nhà hàng ở Gulshan - khu vực ngoại giao ở thủ đô Dhaka, Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đã kêu gọi người dân hãy tin tưởng vào chính phủ của bà.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Hasina đã lên án vụ tấn công trên và cho rằng những kẻ tấn công đang làm cho giới trẻ lầm lạc dưới danh nghĩa tôn giáo.Hối thúc người dân đoàn kết chống khủng bố, bà Hasina nói rằng mọi người phải đoàn kết chống lại “những kẻ khủng bố có số lượng hạn chế.”

20 người đã bị các tay súng sát hại khi chúng tấn công một nhà hàng ở thủ đô Dhaka và bắt cóc thực khách ở đây làm con tin. Trong số những người thiệt mạng có 9 người Italy, 7 người Nhật Bản, 1 người Ấn Độ, 2 người Bangladesh và 1 người Mỹ gốc Bangladesh. 6 kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt và 1 tên bị bắt sống./.

VOV/Theo Reuters

Chia sẻ bài viết