Tiếng Việt | English

26/04/2019 - 14:42

Bảo tàng - Thư viện Long An khai mạc Trưng bày Chuyên đề văn hóa Chăm Bình Thuận

Sáng 26/4, Bảo tàng – Thư viện tỉnh Long An tổ chức Khai mạc trưng bày Chuyên đề văn hóa Chăm ở Bình Thuận; tiếp nhận hiện vật của nhà sưu tầm Nguyễn Ngọc Ẩn và Nguyễn Đình Thịnh.

Đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Đây là hoạt động do Bảo tàng – Thư viện tỉnh phối hợp Trung tâm trưng bày văn hóa Chăm ở Bình Thuận thực hiện với mong muốn thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em.

Đợt trưng bày này gồm nhiều hiện vật, tư liệu, hình ảnh sinh động phản ánh quá trình sinh sống, lao động, sản xuất của cộng đồng người Chăm ở Bình Thuận qua các thời kỳ lịch sử.

Đại biểu tham quan triển lãm

Trong đợt trưng bày còn có hơn 500 hiện vật do 2 nhà sưu tầm Nguyễn Ngọc Ẩn và Nguyễn Đình Thịnh hiến tặng gồm di vật, cổ vật thuộc văn hóa Đông Sơn, Sa Huỳnh, Chăm, Mạ, gốm nhà Mạc, Lý, Lê, tiền triều Nguyễn, Sài Gòn,…

Nhà sưu tầm cổ vật Nguyễn Ngọc Ẩn (phải) trao hiện vật tượng trưng cho đại diện Bảo tàng - Thư viện Long An

Những hiện vật trên là nguồn tư liệu quý, cần thiết cho việc phục vụ nghiên cứu, học tập cũng như tìm hiểu tiếp cận văn hóa người Chăm. Cuộc triển lãm sẽ giúp người xem hình dung, cảm nhận sâu sắc, thấu hiểu hơn về đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng dân tộc Chăm./.

Phương Phương

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích