Tiếng Việt | English

08/06/2023 - 09:44

Bắt 2 kẻ cướp tiệm vàng, bắn con trai chủ tiệm

Sau gần 8 tiếng xảy ra vụ cướp tiệm vàng Đức Nam (Hải Dương), lực lượng chức năng đã bắt được hai đối tượng khi đang lẩn trốn, thu giữ một súng côn quay.

Nguyễn Văn Doanh (trái) và Lương Văn Đạt tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Công an tỉnh Hải Dương cho biết sáng 8/6, lực lượng chức năng đã bắt được hai đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng Đức Nam (Hải Dương) đêm 7/6. Hai đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại thôn Để Xuyên, xã Đại Tráng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

Hai đối tượng bị bắt gồm: Lương Văn Đạt, sinh năm 1990, trú thôn An Trung, xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng; Nguyễn Văn Doanh, sinh năm 1989, trú thôn Lâm Cao, xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

Công an Hải Dương cho biết lực lượng chức năng đã thu giữ một súng côn quay (trong súng có 5 viên đạn) và các đồ vật có liên quan đến vụ việc cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 20h đêm 7/6, tại xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương xảy ra một vụ cướp tiệm vàng.

Theo đó, vào lúc 20h tối 7/6, khi ông Nguyễn Đăng Ninh (46 tuổi) đang trông tiệm vàng Đức Nam của cha tại xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành thì có 2 người đi xe máy Exciter, nhãn hiệu Yamaha xông vào để cướp tiệm vàng.

Hai người này được xác định là nam giới, đeo khẩu trang, mặc quần áo che kín.

Một đối tượng chĩa súng về phía ông Ninh (hiện là trưởng Công an xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành) để đe dọa khống chế, đối tượng còn lại dùng búa đập vỡ kính để lấy vàng tại quầy. Sau đó, ông Ninh đã hô hoán, chạy ra túm áo đối tượng đang lấy vàng.

Lúc này, đối tượng cầm súng bắn về phía ông Ninh, trong đó một viên trúng vào dưới ngực trái, một viên vào đùi trái, sau đó hai đối tượng bỏ lại xe máy, chạy bộ tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ông Ninh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp, thành phố Hải Phòng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 8/6, ông Đỗ Mạnh Thắng - giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng - cho biết bệnh nhân Nguyễn Đăng Ninh đã được phẫu thuật gắp hai viên đạn ra ngoài, tạm thời qua cơn nguy kịch. Hiện bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi tại phòng hồi sức tích cực.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây án./.

Nguyên Bảo/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết