Tiếng Việt | English

19/12/2016 - 17:23

Bắt đối tượng cướp vé số

Giả vờ hỏi mua, đối tượng Hồ Văn Xây liền cầm xấp vé số của chị Lệ rồi rồ ga xe máy chạy trốn.


Đối tượng Hồ Văn Xây

Ngày 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cho biết, vừa kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố đối tượng Hồ Văn Xây (SN 1971), ngụ đường Tùng Thiện Vương, phường 13, quận 8, TP.HCM về tội “Cướp giật tài sản” xảy ra ngày 22/11/2016 tại ấp Kim Điền, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 22/11/2016, Xây điều khiển xe mô tô biển số 52 L6-2043 đi hướng từ thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An theo tuyến Quốc lộ 50 về TP.HCM. Khi đến đoạn đường thuộc ấp Kim Điền, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc phát hiện chị Nguyễn Thị Lệ (SN 1966) ngụ ấp 1, xã Qui Đức, huyện Bình Chánh, TP.HCM đi bộ hướng TP.HCM về huyện Cần Giuộc trên tay có cầm 1 xấp vé số. Xây giả vờ mua vé số rồi giật vé số trên tay chị Lệ bỏ chạy về hướng TP. HCM

Chị Lệ nắm baga phía sau xe của đối tượng Xây kéo lại và truy hô. Đối tượng Xây tiếp tục tăng ga bỏ chạy làm chị Lệ té ngã xuống đường. Nghe tiếng truy hô, anh Nguyễn Duy Tân (SN 1986) ngụ ấp Tân Phước, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc cùng lực lượng Công an xã Tân Kim tiến hành truy đuổi đến địa bàn ấp 1, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM thì bắt được đối tượng Xây cùng tang vật là 43 tờ vé số./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết