Tiếng Việt | English

04/08/2017 - 20:30

Bắt thêm đối tượng trong vụ "Chủ quán cà phê bị cướp tài sản"

 Đối tượng Đại

Vào khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 27/7/2017, có tin báo tại quán cà phê không tên trên (Quốc lộ 1, phường 4, TP.Tân An) xảy ra vụ cướp tài sản. Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1993), ngụ ấp 5, xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, chủ quán, bị cướp đôi bông tai, 4 vòng vàng, 1 điện thoại di động và 800.000 đồng.

Lực lượng điều tra nhanh chóng xác định đối tượng gây án tên Huỳnh Tăng Cường (SN 1996), ngụ xã Trường An, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, tạm trú tại xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cùng đồng bọn là Nguyễn Chí Đại (SN 1998), ngụ ấp 5, xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa. Tuy nhiên, Đại bỏ trốn.

Ngày 01/8/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An bắt được Đại khi đang lẩn trốn.

Tại Cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận: Do mâu thuẫn tình cảm giữa chị Linh và bạn của Đại nên Đại nhờ Cường đánh dằn mặt chị Linh và cướp tài sản chia nhau tiêu xài. Đến khoảng 7 giờ 30 phút, ngày 27/7/2017, Cường chở Đại từ phòng trọ đến quán cà phê của Linh nhưng thấy có nhiều công nhân đang xây nhà gần quán nên cả hai ra về.

Khoảng 11 giờ 45 phút, Cường và Đại quay lại quán, Đại nấp gần quán, chờ Cường cướp tài sản (do Linh biết mặt nên Đại không dám lộ diện). Lợi dụng lúc quán chỉ có 1 mình Linh, Cường bất ngờ tấn công, dùng kéo cắt vòng vàng và tháo bông tai, lấy điện thoại di động, cướp tiền rồi tẩu thoát.

Cường đến tiệm vàng ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang bán đôi bông tai được 800.000 đồng và đến huyện Bến Lức, tỉnh Long An bán vòng vàng được 3,7 triệu đồng. Sau đó, bị Công an bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Huỳnh Tăng Cường và Nguyễn Chí Đại về tội cướp tài sản./.

Ðan Thy

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích