Tiếng Việt | English

21/11/2018 - 04:46

Bày bán, giết mổ động vật hoang dã tại Thạnh Hóa giảm dần

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Long An, sau gần 2 tháng chấn chỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đến nay, tình trạng bày bán động vật hoang dã gây phản cảm tại khu vực chợ nông sản (CNS) Thạnh Hóa giảm dần.

Chim hoang dã bày bán tại chợ nông sản Thạnh Hóa

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần yêu cầu đến tháng 11/2018 phải chấn chỉnh xong tình trạng bày bán động vật hoang dã gây phản cảm tại CNS Thạnh Hóa. 

Theo Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh - Lê Văn Hoàng, Chi cục Kiểm lâm kiểm tra hàng tuần nên tình trạng bày bán, giết mổ động vật hoang dã giảm dần so với trước đây.

Giết mổ động vật tại chợ nông sản

Ông Trần Văn Thành - sống gần CNS cho biết: "Những hộ mua bán tại CNS không còn "bám lề" Quốc lộ (QL) 62 nữa mà lùi vào trong khoảng 10m. Bày bán, giết mổ động vật hoang dã tuy giảm nhưng việc chấn chỉnh tình trạng này còn chậm. Một số hộ vẫn treo ngược, giết mổ động vật gây phản cảm, gần đây còn phát sinh một điểm bán khác tại QL N2”.

Một người dân tại khu vực này cũng bức xúc, khi bị kiểm tra, một số hộ che giấu, tẩu tán tang vật hoặc có thái độ không chấp hành, có lời nói khiếm nhã với lực lượng làm nhiệm vụ.

Người dân săn bắt động vật hoang dã 

Với tình hình trên, bên cạnh hướng dẫn, tổ chức cho người dân mua bán theo quy định, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần yêu cầu các ngành chức năng phối hợp UBND huyện Thạnh Hóa thực hiện giải pháp quyết liệt, đồng bộ để chấn chỉnh tình trạng bày bán động vật hoang dã tại CNS Thạnh Hóa. Ngoài ra, UBND huyện phải làm việc trực tiếp với chủ chợ, hộ mua bán và hỗ trợ, hướng dẫn thành lập tư cách pháp nhân, tiến tới thành lập chợ theo quy định hiện hành. 

UBND tỉnh cũng thành lập Đoàn liên ngành do Phó Đội trưởng Đội Cơ động - Cục Quản lý Thị trường Long An làm trưởng đoàn phối hợp Chi cục Kiểm lâm, Công an tỉnh, Sở NN&PTNT thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm.

Theo Sở NN&PTNT, CNS Thạnh Hóa được hình thành từ khu chợ tự phát của các hộ dân hoạt động từ năm 2014 dọc theo QL62 trên địa bàn khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa. Chợ hiện có 23 hộ mua bán gia cầm, động vật hoang dã.

Động vật hoang dã tại đây có nhiều loài như chim vạc, chim trích, cò trắng, cò ruồi (cò ma), cò ốc (cò nhạn), le le nâu, vịt mỏ vàng, cu gáy, cu ngói, rắn hổ hành, rắn trun,...

Tình trạng bày bán, giết mổ, nuôi nhốt động vật hoang dã không chỉ gây phản cảm, mất mỹ quan mà còn làm ô nhiễm môi trường, nguy cơ phát sinh dịch bệnh rất cao./.

Đại Lâm

Chia sẻ bài viết