Tiếng Việt | English

04/03/2022 - 14:53

Bé gái ở Cà Mau nghi bị bạo hành được bảo vệ khẩn cấp

Liên quan vụ việc một bé gái ở Cà Mau nghi bị bạo hành, cơ quan điều tra địa phương đã vào cuộc. Hiện bé gái đã được Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau tiếp nhận theo diện được bảo vệ khẩn cấp.

Theo báo cáo của UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, vào tháng 9/2021, cháu N.K.T. (SN 2008, trú xã Khánh Thuận, huyện U Minh, Cà Mau) được người cô tên Lan (SN 1985) rước về ở cùng tại khóm 10, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. Hàng ngày cháu T. đi bán vé số dạo tại địa phương.

Theo lời cháu T., cháu có bị cô ruột (là bà Lan) đánh đập, chửi mắng nhiều lần nhưng không nhớ chính xác thời gian. Thời điểm gần nhất cháu T. nhớ bị đánh bằng cây tre vào các ngày 28/2, 1/3 và 2/3/2022, do đi bán vé số về trễ. Tuy nhiên, bà Lan chỉ thừa nhận đánh cháu T. 2 lần (1 lần cách đây khoảng 5 tháng và 1 lần vào ngày 2/3). Lý do bà đánh cháu là do nhiều lần cháu nói dối về việc bán vé số khiến bà phải bồi thường cho đại lý.


Khu nhà trọ cháu T ở cùng cô mình.

Ông Trần Tấn Công, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời cho biết, đã chỉ đạo Công an huyện phối hợp với UBND thị trấn Sông Đốc và các ngành quan tiến hành điều tra, làm rõ vu việc. 

"Công an đang điều tra, xác minh có sai đến đâu xử đến đó. Phòng Lao động – Thương binh đang rà soát lại các quy định để hỗ trợ, em có nguyện vọng không ở với cô nữa. Đủ điều kiện sẽ để bé sông trong trại trẻ mồ côi. Huyện đang xem lại các điều kiện để hỗ trợ cho bé, đảm bảo đúng quy định"- ông Trần Tấn Công cho biết.

Cháu N.K.T. có hoàn cảnh rất đáng thương. Mẹ cháu bỏ đi, cha chết. Từ nhỏ cháu T. sống với bà nội cho đến tháng 9/2021, cháu được bà Lan rước về sống chung. Cháu T. đã được cơ quan chức năng bảo vệ khẩn cấp. Hiện cháu được đưa về ở tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau. Ông Trần Quốc Bảo, Giám đốc Trung tâm cho biết, qua tiếp nhận, phát hiện trên người cháu T. còn nhiều vết bầm tím. Hiện sức khỏe và tâm lý cháu T. ổn định. 

"Trung tâm cử cán bộ theo sát bé, sợ em bị bạo hành, ảnh hưởng tâm lý. Cán bộ ở với bé luôn, tối qua bé ngủ ngon. Trung tâm tiếp tục theo dõi, ổn định tinh thần cho em, y tế kiểm tra sức khỏe cũng bình thường. Chúng tôi tiếp nhận theo diện bảo vệ khẩn cấp, tiếp nhận để chăm sóc em tốt hơn. Những vấn đề còn lại công an sẽ làm rõ"- ông Trần Quốc Bảo cho biết.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip có nội dung âm thanh giống như một vụ bạo hành trẻ em. Cháu bé nghi bị bạo hành trong Clip được cho là em N.K.T. còn người phụ nữ là cô của em. Vụ việc được trình báo và lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc./.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL

Chia sẻ bài viết