Tiếng Việt | English

03/06/2020 - 20:21

Bệnh nhân 19 xuất viện về nhà, thêm 4 ca mắc COVID-19 khỏi bệnh

Bệnh nhân 19 đã ra thẳng sân bay về Thành phố Hồ Chí Minh sau khi trải qua 82 ngày điều trị với 3 lần ngừng tim, bệnh nhân vượt qua cửa tử ngoạn mục, trở về nhà.

Bệnh nhân thứ 19 mắc COVID-19 khỏe mạnh xuất viện về nhà. (Ảnh: Minh Quyết/TXTVN)

Bệnh nhân thứ 19 mắc COVID-19 khỏe mạnh xuất viện về nhà. (Ảnh: Minh Quyết/TXTVN)

Sáng 3/6, bà Nguyễn Tuyết Hằng-bệnh nhân thứ 19 (64 tuổi, nữ) mắc COVID-19 đã được xuất viện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bệnh nhân nhập viện ngày 6/3/2020. Đây là trường hợp bệnh nặng nhất trong số các bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đến thời điểm này.

Bệnh nhân đã ra thẳng sân bay về Thành phố Hồ Chí Minh sau khi trải qua 82 ngày điều trị với 3 lần ngừng tim, vượt qua cửa tử ngoạn mục, trở về nhà.

Không chỉ các bác sỹ, mà gia đình cũng đánh giá việc vượt qua cửa tử là kỳ tích với bệnh nhân, sau khi trải qua quá trình điều trị dài ngày nhất, với 3 lần ngừng tim tưởng không còn phương cứu chữa.

Trước đó, BN19 nhập viện vào tối 6/3 vì đã tiếp xúc gần với BN17, cũng là cháu gái của bệnh nhân. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân 19, với bệnh nền là rối loạn tiền đình, đã nhiều lần rơi vào tình trạng nguy kịch.

Ngày 27/5 đánh dấu một ngày đặc biệt khi bà được công bố khỏi bệnh. Không chỉ khỏi bệnh, bệnh nhân còn có thể tập đi, dùng điện thoại, ăn uống như bình thường

Ngày 3/6, thông tin từ tiểu Ban điều trị-Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 4 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình được công bố khỏi bệnh.

Như vậy, Việt Nam đã có 302/328 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (chiếm tỷ lệ 92%).

Đó là các bệnh nhân:

1. BN 305: 36 tuổi, nam, quốc tịch Việt Nam.

Vào viện: 15/5/2020.

Quá trình điều trị, bệnh nhân đã có 2 lần kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, lần 1 vào ngày 30/05/2020 và lần 2 vào ngày 02/6/2020. Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

2. BN 309: 30 tuổi, nam, quốc tịch Việt Nam.

Vào viện: 15/5/2020.

Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân đã có 3 lần âm tính với SARS-CoV-2, lần 1 vào ngày 22/5 và lần 2 vào ngày 30/5/2020 và lần 3 vào ngày 02/6/2020.

3. BN 317: 29 tuổi, nữ, quốc tịch Việt Nam.

Vào viện: 16/5/2020.

Các xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày 30/5/2020 và 02/6/2020 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

4. BN 318: nữ, 41 tuổi, quốc tịch Việt Nam.

Vào viện: 16/5/2020.

Bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 22/5, lần 2 vào ngày 30/5/2020 và lần 3 vào ngày 02/6/2020. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết