Tiếng Việt | English

12/12/2018 - 07:09

Bị xiết nợ, phó chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Sóc Trăng xin nghỉ việc

Khi còn đương chức, ông Trương Minh Châu - nguyên phó chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Sóc Trăng - bị nhiều cá nhân, đơn vị gửi đơn hoặc đến cơ quan đòi nợ hàng trăm triệu đồng.

Ông Trương Minh Châu (thứ hai từ trái sang). Ảnh: Tư liệu

Ông Trương Minh Châu (thứ hai từ trái sang). Ảnh: Tư liệu

Chiều 11/12, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng cho biết đã cho ông Trương Minh Châu - nguyên phó chủ tịch hội này - nghỉ việc.

Trước đó, ông Châu bị miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật và thôi làm tổng biên tập tạp chí Văn Nghệ Sóc Trăng.

Theo lãnh đạo Hội Văn học nghệ thuật Sóc Trăng, thời gian qua, nhiều cá nhân, đơn vị đã gửi đơn và trực tiếp đến cơ quan của ông Châu phản ảnh việc ông có vay, mượn của họ hàng trăm triệu đồng nhưng không chịu trả.

Xác minh, ghi nhận đúng như phản ảnh và ông Châu cũng thừa nhận có mượn tiền. Sau đó ông Châu có đơn xin thôi việc, được chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đồng ý.

Trước khi về công tác tại Hội Văn học nghệ thuật Sóc Trăng, ông Châu làm phó Phòng văn hóa huyện Long Phú (Sóc Trăng)./.

Theo tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích