Tiếng Việt | English

13/02/2025 - 15:04

Biên giới bình yên, nội biên ổn định

Những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trên địa bàn thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả. Từ đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật.

Lực lượng bộ đội biên phòng tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực bảo vệ an ninh, trật tự khu vực biên giới

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Thị xã xác định tuyên truyền, vận động toàn dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông,... là công tác trọng tâm.

Năm 2024, các ngành, đoàn thể các cấp trên địa bàn thị xã phối hợp tổ chức 19 cuộc tuyên truyền miệng, có gần 2.000 lượt người dự; tuyên truyền qua Tiếng loa ANTT được 2.044 lượt; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội (nhóm Zalo, Facebook được 256 tin, bài, hình ảnh,...); phát 5.000 tờ rơi có nội dung tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phương thức, thủ đoạn trộm cắp tài sản; dán 4.500 tờ bướm thông báo số điện thoại tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm.

Các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ đường biên, cột mốc được 6 cuộc/600 lượt người dự; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được 2 cuộc/200 lượt người dự.

Qua công tác tuyên truyền, quần chúng nhân dân cung cấp cho lực lượng công an các cấp 228 tin có giá trị, giúp lực lượng bắt được 30 vụ/6 đối tượng vận chuyển hàng cấm; 10 vụ đánh bạc nhỏ, lẻ; lập hồ sơ xử lý 32 đối tượng có hành vi say rượu, bia gây mất ANTT; giải tán 10 điểm/52 đối tượng vi phạm pháp luật và nhiều nguồn tin khác có giá trị trên lĩnh vực ANTT;...

Xây dựng biên giới bình yên

Lực lượng chức năng thị xã Kiến Tường thường xuyên tổ chức các đợt ra quân bảo đảm an ninh, trật tự

Bình Hiệp là 1 trong 3 xã biên giới của thị xã Kiến Tường có đường biên giới tiếp giáp Vương quốc Campuchia dài 7,5km, là cửa ngõ giao thương giữa hai nước Việt Nam - Campuchia. Vị trí này vừa có lợi thế nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ANTT trên địa bàn.

Các loại tội phạm lợi dụng sơ hở để thực hiện các hành vi phạm tội như xuất cảnh trái phép qua biên giới, buôn lậu, gian lận thương mại; trộm cắp tài sản; buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy;...

Theo Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp - Trương Văn Thanh, các ngành, đoàn thể xã phối hợp chặt chẽ lực lượng công an, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp tuyên truyền người dân về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm thông qua các hình thức như tiếng loa lưu động, phát tờ rơi, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã,...

Xã cũng duy trì 5 ban ANTT nông thôn với 57 thành viên, 5 tổ ANTT với 118 thành viên và 8 đội dân phòng với 73 thành viên. Các lực lượng này đều được tập huấn, trang bị kiến thức pháp luật để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

“Những phong trào, mô hình bảo đảm ANTT được phát động trên địa bàn xã đều nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân, từ đó, tạo nên khối thống nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp trong phong trào phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANTT trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho xã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH" - ông Trương Văn Thanh cho biết.

Ông Ngô Ngọc Minh (ấp Tầm Đuông, xã Bình Hiệp) chia sẻ: “Thông qua các hình thức tuyên truyền, người dân đồng tình, tích cực cùng các lực lượng chức năng tham gia các mô hình bảo đảm ANTT, xây dựng gia đình không vi phạm pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội”.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, xã Bình Hiệp hiện nay là “điểm sáng” của thị xã trong phong trào TDBVANTQ và phát triển KT-XH; xã không thuộc địa bàn phức tạp về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội. Phong trào TDBVANTQ của xã những năm qua đều xếp loại xuất sắc. Năm 2024, xã không xảy ra vụ việc vi phạm về trật tự xã hội.

Phong trào TDBVANTQ đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, đặc biệt là các xã vùng biên giới.

Ý thức phòng, chống tội phạm của quần chúng nhân dân được nâng lên; lực lượng nòng cốt cơ sở được củng cố và phát triển, tạo động lực thúc đẩy phong trào phát triển theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” gắn với xây dựng khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”./.

Lệ Hằng

Chia sẻ bài viết