Tiếng Việt | English

03/11/2022 - 14:59

Biên phòng Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can vì xuất nhập cảnh trái phép

Đây là lần đầu tiên Đồn trưởng đồn Biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng Kiên Giang ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam có thời hạn đối với công dân Việt Nam có hành vi vi phạm quy định về xuất nhập cảnh trái phép…

Hôm nay (3/11), Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết: Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối Tô Hòa Tài (sinh năm 1993, hiện ở 121A/25E Hậu Giang, phường 5, quận 6, TP Hồ Chí Minh) và Huỳnh Phú (sinh năm 1991, nơi ở hiện tại 187/46 Mai Xuân Thưởng, phường 5, quận 6, TP. Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi vi phạm quy định xuất nhập cảnh trái phép. Đồng thời chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan An ninh Điều tra, công an tỉnh Kiên Giang thụ lý theo thẩm quyền.


Ban chỉ huy đồn BP cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên đọc các quyết định bắt tạm giam 02 đối tượng

Đây là lần đầu tiên Đồn trưởng đồn Biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng Kiên Giang ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam có thời hạn đối với công dân Việt Nam có hành vi vi phạm quy định về xuất nhập cảnh trái phép… 

Trước đó, ngày 27/10/2022 Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tiếp nhận 67 công dân Việt Nam do có hành vi nhập cảnh và lưu trú bất hợp pháp tại Campuchia từ Đồn Công an cửa khẩu quốc tế Prek Chak, Campuchia. Qua sàng lọc phát hiện có 02 công dân tên Huỳnh Phú và Tô Hòa Tài có dấu hiệu tội phạm nên Đồn tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Theo thông tin điều tra ban đầu, đối tượng Huỳnh Phú là lao động tự do, xuất cảnh trái phép sang Campuchia bằng đường mòn tại khu vực biên giới gần cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Long An để làm việc cho công ty game online do người Trung Quốc làm chủ tại Shihanuckville, Vương quốc Campuchia. 


Hai đối tượng Phú và Tài.

Đối tượng Tô Hòa Tài cũng là lao động tự do, từng có  02 tiền án về tội “Cướp giật tài sản” 01 tiền sự về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định của pháp luật”. Ngày 23/10/2022, Tài xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia bằng phương xe ô tô qua cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Long an nhưng không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định của pháp luật để làm việc cho công ty game online do người Trung Quốc làm chủ tại Shihanuckville, vương quốc Campuchia. 

Do nhập cảnh và lưu trú bất hợp pháp nên Phú và Tài bị lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ và trao trả về Việt Nam qua đường cửa khẩu quốc tế Hà Tiên./.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL

Chia sẻ bài viết