Tiếng Việt | English

05/03/2022 - 08:54

Bộ CHQS tỉnh ký kết phối hợp các đoàn thể chính trị - xã hội và Hội Chữ thập đỏ năm 2022

Ngày 04/3, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh với các đoàn thể chính trị - xã hội và Hội Chữ thập đỏ năm 2021, đồng thời rút kinh nghiệm hoạt động chương trình “Tết quân – dân” năm 2022.

Bộ CHQS tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và Hội Chữ thập đỏ ký kết phối hợp hoạt động năm 2022

Trong năm 2021, công tác phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh với các đoàn thể đã được triển khai toàn diện, đi vào chiều sâu, hoạt động đạt nhiều kết quả, nhất là trong phối hợp tham mưu thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch Covid-19. Các đơn vị đã phối hợp tổ chức thăm, tặng quà đồng hành cùng nhân dân vượt qua đại dịch, lực lượng tuyến đầu, ủng hộ quỹ vắc-xin; triển khai có hiệu quả mô hình “Tổ tuyên truyền lưu động”, “Phiên chợ 0 đồng”, “Chuyến xe 0 đồng”, “Gian hàng nghĩa tình”, “Chuyến xe nhân ái”, “Máng trượt yêu thương”, “Bữa cơm 0 đồng”, "Đường dây nóng", “Gói an sinh Công đoàn”,... hỗ trợ hàng trăm ngàn người dân nghèo, người lao động với tổng kinh phí gần 200 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, các đơn vị luôn phát huy vai trò, trách nhiệm trong phối hợp hoạt động ở cơ sở, nhất là việc phối hợp vận động trong công tác tuyển quân, huấn luyện, xây dựng lực lượng, hội thao, hội thi, chính sách hậu phương quân đội,... Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh cùng các đoàn thể chính trị - xã hội và Hội Chữ thập đỏ tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các đối tượng xấu, phần tử gây rối trên các trang thông tin không chính thống, không gian mạng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh phối hợp các đoàn thể liên tịch và UBND huyện Mộc Hóa tổ chức “Tết quân - dân” Xuân Nhâm Dần năm 2022 tại thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa. Tổ chức trao tặng quà cho nhân dân ăn Tết với tổng kinh phí là 597,5 triệu đồng. Đồng thời, chỉ đạo 14/14 huyện, thị xã, thành phố còn lại và Trung đoàn 738 tổ chức “Tết quân - dân” Xuân Nhâm Dần năm 2022 tại một xã trên địa bàn. Các hoạt động “Xuân biên giới”, “Xuân biên cương” được chính quyền địa phương và nhân dân đồng thuận cao.

Phó ban Dân vận Tỉnh ủy - Nguyễn Việt Cường đánh giá cao kết quả đạt được và mong muốn trong thời gian tới các đơn vị tiếp tục bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã được ký kết, các nội dung và hình thức hoạt động luôn bám sát với tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần xây dựng các tổ chức và hội viên vững mạnh, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Hội nghị thống nhất cao nội dung ký kết phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh với các đoàn thể chính trị - xã hội và Hội Chữ thập đỏ năm 2022./.

Thùy Trang – Nguyễn Duy

Chia sẻ bài viết