Tiếng Việt | English

09/03/2021 - 09:21

Bộ đội biên phòng: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An luôn xác định công tác tuyên truyền, vận động quần chúng là một trong những nội dung quan trọng nhằm huy động sức mạnh của người dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Bộ đội Biên phòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân biên giới

Bộ đội Biên phòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân biên giới

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xây dựng kế hoạch, triển khai đến các đồn biên phòng (ĐBP); phối hợp các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân trên địa bàn nơi đóng quân.

Năm 2020, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức 1.696 tổ, với hơn 3.500 lượt cán bộ, chiến sĩ (CBCS) triển khai công tác nắm địa bàn, tình hình nội, ngoại biên, tình hình nhân dân, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên địa bàn và có liên quan hai bên biên giới. Đồng thời, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức 1.385 cuộc tuyên truyền cho gần 29.000 lượt người dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Biên giới quốc gia, Nghị định 34/NĐ-CP về quy chế khu vực biên giới đất liền nước CHXHCN Việt Nam; Chỉ thị 01/CT-TTg về tổ chức phong trào Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 747-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,...

Anh Trần Văn Hiền, ngụ xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, cho biết: “Sinh sống ở địa bàn biên giới, tôi nhận thấy công tác tuyên truyền, vận động nhân dân luôn được các cấp chính quyền và lực lượng BĐBP tổ chức thường xuyên. Từ đó, người dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung tay cùng CBCS biên phòng bảo đảm chủ quyền, an ninh, trật tự trên tuyến biên giới; vận động người thân không tiếp tay, bao che cho hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới”.

Cùng với đó, thực hiện cao điểm tuyên truyền, vận động người dân khu vực biên giới phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, các ĐBP tổ chức tuyên truyền được 200 cuộc với gần 8.000 lượt người dân tham gia, tuyên truyền cá biệt 18 cuộc có 80 lượt người dự, cho 7.368 hộ dân ký cam kết không tham gia đưa đón, tiếp tay cho đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, nêu cao cảnh giác, phát hiện tố giác tội phạm, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phát 2.044 tờ rơi tuyên truyền, cấp phát miễn phí 3.8500 khẩu trang, 40 lít dung dịch, 1.003 chai nước rửa tay sát khuẩn cho các hộ dân trên biên giới. Bên cạnh đó, lực lượng BĐBP phối hợp các địa phương phát trên đài truyền thanh 150 lần, thời lượng gần 13.000 phút, tuyên truyền trên các cụm loa của đơn vị 248 lần, thời lượng hơn 4.500 phút, hướng dẫn cài đặt Bluezone cho gần 9.000 CBCS và người dân khu vực biên giới,...

Theo Thượng tá Vũ Minh Tùng - Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, qua công tác tuyên truyền, vận động giúp người dân nhận thức được việc bảo vệ đường biên, cột mốc, bảo vệ biên giới là trách nhiệm chung của tất cả mọi người. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới

Xây dựng biên giới vững mạnh

Bộ Chỉ huy BĐBP chủ động làm tốt công tác tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện tốt công tác đối ngoại. Năm 2020, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức tết đối ngoại với 2 tỉnh Svay Rieng và Prey Veng, Campuchia; 10 cuộc đối ngoại cấp đồn, xã biên giới; trao đổi 32 lần về đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức 2 đoàn sang thăm, chúc tết, tặng quà chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia; tiếp đón 41 đoàn bạn sang thăm và chúc tết ta bảo đảm an toàn, đúng thủ tục ngoại giao.

Nhân dịp đầu năm học mới, BĐBP tỉnh trao tặng 19 suất học bổng cho học sinh nghèo trong chương trình Nâng bước em tới trường trên địa bàn 17 xã biên giới Campuchia. Trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thời gian qua, BĐBP tỉnh hỗ trợ lực lượng vũ trang 2 tỉnh Svay Rieng và Prey Veng 15.000 khẩu trang y tế, 90 lít nước sát khuẩn, 200 chai nước sát khuẩn; các đồn tặng 2.500 khẩu trang y tế, 300 đôi găng tay y tế, phát miễn phí trên 10.000 khẩu trang y tế cho hành khách xuất, nhập cảnh qua biên giới,... Qua đó, thắt chặt thêm tình cảm tốt đẹp của lực lượng bảo vệ biên giới 2 nước, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Ngoài ra, lực lượng BĐBP còn tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương. Năm 2020, BĐBP tỉnh vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng 3.324 suất quà, 44 con bò giống cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trị giá gần 1,3 tỉ đồng; vận động xây dựng 7 căn nhà tình nghĩa, đại đoàn kết, trị giá hơn 300 triệu đồng; sửa chữa 42 căn nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo; sửa chữa 10km đường giao thông nông thôn, vệ sinh 3,2km đường giao thông; xây dựng, sửa chữa 2 cầu giao thông nông thôn; thu hoạch 7ha lúa chạy lũ; trồng gần 9.000 cây xanh nơi công cộng; tổ chức trao 64 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (nội biên 45 em, ngoại biên 19 em)

“Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường tuyên truyền người dân khu vực biên giới nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương đấu tranh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới; phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thực hiện hiệu quả các nội dung kết nghĩa xã - xã hai bên biên giới và kết nghĩa giữa các ĐBP. Tiếp tục duy trì, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, mô hình, phong trào hiện có trên khu vực biên giới, làm tốt công tác tuyên truyền đặc biệt và đối ngoại biên phòng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển” - Thượng tá Vũ Minh Tùng cho biết./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết