Tiếng Việt | English

23/12/2017 - 11:09

Bộ Ngoại giao Mỹ: Mỹ giúp Ukraine tăng cường khả năng tự vệ

Binh sĩ Ukraine. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, ngày 22/12, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này sẽ cung cấp cho Ukraine “các năng lực phòng vệ tăng cường," trong bối cảnh chính quyền Kiev đang phải đấu tranh với các lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine.

Trong một tuyên bố, bộ trên nêu rõ: “Sự giúp đỡ của Mỹ hoàn toàn mang bản chất tự vệ. Như chúng tôi luôn nói, Ukraine là một quốc gia có chủ quyền và họ có quyền tự bảo vệ mình."

Hồi đầu tuần, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cấp phép xuất khẩu để Ukraine mua một số loại vũ khí hạng nhẹ từ các nhà sản xuất Mỹ.

Trong khi đó, đặc phái viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Martin Saydik xác nhận rằng Nhóm Tiếp xúc về giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine đã nhất trí về một cơ chế ngừng bắn tại khu vực Donbass từ ngày 23/12. 

Ông Saydik cho biết Nhóm tiếp xúc ba bên nhấn mạnh sự cần thiết bảo đảm hòa bình và an ninh ở khu vực xung đột Donbass vì những ngày lễ Năm mới và Giáng sinh sắp đến, đồng thời tuân thủ các thỏa thuận và cam kết đã đạt được, tuân thủ cơ chế ngừng bắn bền vững, toàn diện và vô thời hạn bắt đầu từ 0 giờ ngày 23/12 (giờ Kiev)./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết